Gãy mục tiêu 9 điểm, HLV U-23 Thái Lan tiếp tục hứa

Nhà cầm quân Worawut Srimaka của U-23 Thái Lan lại hứa, đội sẽ góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á năm tới tại Uzbekistan.

Trước khi sang Mông Cổ đá vòng loại U-23 châu Á, HLV Worawut Srimaka đã tuyên bố mạnh dạn: “U-23 Thái Lan ra quân mỗi trận là “gặt” 3 điểm, 3 trận chín điểm dẫn đầu bảng J để góp mặt chắc chắn ở vòng chung kết U-23 châu Á”.

Ra quân trận đầu HLV Worawut đã gãy mục tiêu 3 trận 9 điểm.   Ảnh: B.P

Tuy nhiên ra quân trận đầu, U-23 Thái Lan đã gặp sự kháng cự quyết liệt của chủ nhà Mông Cổ. Cuối cùng thầy trò HLV Worawut chỉ “gặt” được 1 điểm một cách khó khăn trước “kèo dưới” Mông Cổ qua trận hòa 1-1.

Dư luận Thái Lan bắt đầu tỏ ra hoài nghi về lời tuyên bố của HLV Worawut, bởi lượt trận cuối, U-23 Thái Lan gặp đối thủ cạnh tranh quyết liệt là Malaysia (đang dẫn đầu bảng J sau trận đầu thắng Lào 1-0). U-23 Malaysia cũng nuôi mục tiêu nhất bảng J để có vé đi Uzbekistan mà không phải chờ vé vớt.

Ngày hôm nay (28-10), Thái Lan ra quân trận thứ hai gặp Lào, còn Malaysia gặp Mông Cổ.

HLV Worawut lại tuyên bố, U-23 Thái Lan sẽ góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á năm tới thôi mà.

Không phải đơn giản cho HLV Worawut qua những lời hứa. Lượt trận cuối Thái Lan đá với Malaysia không dễ gì chiến thắng. Chưa kể ở cấp độ các đội trẻ, Malaysia nhiều lần cho Thái Lan ôm hận rồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm