Góc nhìn: Chuyên cơ với đội tuyển và 5 ngày dài chờ bay

Thường Châu 2018 với giải nhì châu Á, đội U-23 Việt Nam đã trở về trong vinh quang với chuyên cơ đưa thẳng toàn đoàn (đội tuyển U-23 và các thành viên của đoàn Việt Nam bao gồm cả nhân viên, truyền thông cùng đội U-23 Việt Nam song hành tại giải U-23 châu Á). Về đến Nội Bài, chuyên cơ đấy được đón tiếp theo nghi thức phun vòi rồng (Water Salute), một nghi thức đặc trưng của ngành hàng không

Năm 2018 từ Thường Châu về đội Việt Nam được đón tiếp bằng chuyên cơ và nghi thức phun vòi rồng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: ND

Từ đó, không ít lần đội tuyển hoặc đội U-23 khi thi đấu nước ngoài cũng có chuyên cơ đưa đón. Gần nhất là sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển cũng về trên chuyên cơ với may bay thân rộng và ưu tiên khoang hạng nhất…

Mới đây, ở AFF Cup, sau hai lượt trận bán kết, toàn đội Việt Nam đã phải ở lại Singapore những năm ngày và ngao ngán ở trong khách sạn theo chế độ bong bóng chỉ vì phải chờ cho đến khi có chuyến bay mới về nước.

Năm ngày sau hai lượt đấu không thành công dù đã nỗ lực rất nhiều và năm ngày nằm khách sạn chỉ đề chờ chuyến bay trong khi họ đã hy sinh rất rất nhiều thời gian cho nhiều giải đấu suốt thời gian qua với họ là rất dài và rất ngao ngán.

Các tuyển thủ trước AFF Cup còn được đi chuyên cơ thân rộng ngồi khoang VIP

Sau AFF Cup thì họ phải ngán ngẩm ở lại khách sạn thêm 5 ngày, ăn cơm khay chỉ để chờ một chuyến bay thường từ Singapore về Việt Nam. Ảnh: VFF

Họ cũng vẫn còn hàng tá việc phía trước như chuẩn bị các trận còn lại World Cup 2022 ngay trong tháng 1-2022 mà bằng chứng là về nước hôm trước, hôm sau toàn đội lại ra sân miệt mài tập luyện…

Lại thấy hụt hẫng cho những cảnh tung hô chào đón và cũng chỉ mới đây thôi họ còn hạnh phúc bên những chuyến chuyên cơ sang chảnh đưa đón và đầy ắp hình ảnh các tuyển thủ bên những chiếc chuyến cơ với khoang VIP sang trọng.

Quên nhanh thật…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm