Guardiola né tránh nói về cuộc đua với MU và Liverpool

Chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace giúp Manchester City vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội dẫn đầu Manchester United 2 điểm nhưng thầy trò Pep Guardiola đá ít hơn 1 trận.

Trong khi đó, Liverpool tụt xuống thứ 4 sau trận hòa 0-0 với MU và kém “quỷ đỏ” 3 điểm. Đây được xem là ba đội có khả năng lớn vô địch Premier League mùa này.

Trung vệ John Stones ghi hai bàn trong trận Man City thắng Crystal Palace 4-0. ẢNH: AP

Man City sau thời gian ngụp lặn ở giữa bảng tổng sắp đã âm thầm vươn lên đầy mạnh mẽ. Lối chơi của Man City là cực kỳ chắc chắn với bệ đỡ là hàng thủ thi đấu thăng hoa. Man City đang ở vị thế cực tốt khi họ đá ít hơn MU, Liverpool 1 trận và lại có phong độ ổn định.

Tuy nhiên, cũng như Ole Gunnar Solskjaer của MU hay Jurgen Klopp của Liverpool, HLV Pep Guardiola cũng tránh nói về khả năng vô địch của Man City khi được truyền thông đề cập.

Trả lời câu hỏi của truyền thông về cuộc đua vô địch Premier League với MU và Liverpool (hay cả đội đang đứng thứ ba là Leicester City) sau trận Man City hạ Crystal Palace 4-0, HLV Pep Guardiola nói rằng ông chỉ muốn đề cập đến trận đấu với Crystal Palace.

Pep Guardiola cũng không muốn nói đến cuộc đua vô địch. ẢNH: NMC POOL

Pep nói với Sky Sports, “Crystal Palace, tôi không thể nói nhiều hơn. Tôi khá chắc rằng các đội sẽ có khoảnh khắc tồi tệ trong mùa giải.

Chúng tôi đã chiến đấu cật lực khi kém đội dẫn đầu 8 điểm trước khi gặp Southampton. Chúng tôi chiến đấu để duy trì vị trí ở Premier League. Đây là một mùa giải kỳ lạ và sẽ có nhiều điều xảy ra.

Đó là lí do vì sao tôi không nghĩ nhiều đến vị trí trên bảng xếp hạng. Những gì xảy ra ở thì tương lai của Man City là nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị cho trận gặp Aston Villa”.

Man City đã duy trì thành tích bất bại của mình kể từ sau trận thua Tottenham vào tháng 11 năm ngoái với 5 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, kình địch cùng TP của Man City là Manchester United cũng có phong độ tốt ở Premier League với chuỗi 12 trận bất bại, trong đó thắng 10 trận.

Man City đang có phong độ rất tốt. ẢNH: GETTY

Còn nhà ĐKVĐ Liverpool đã không thắng 4 trận gần nhất với 3 hòa và 1 thua. Lần đầu tiên kể từ tháng 3-2005, The Kop mới trải qua 3 trận liên tiếp không biết ghi bàn.

Với một mùa giải khó lường khi các đội hơn kém nhau rất sít sao về điểm số thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. HLV của cả MU, Liverpool lẫn Man City đều tránh đề cập đến cuộc đua vô địch năm nay.

Huyền thoại của MU, Roy Keane cũng không dự đoán được ai sẽ đăng quang vào cuối mùa. Roy Keane chia sẻ về khả năng vô địch của các đội ở Premier League trên Sky Sports, “Tôi không biết. Tôi thay đổi dự đoán vài tuần một lần”.

Man City hưởng lợi khi MU và Liverpol "ghìm chân nhau". ẢNH: GETTY

Keane cũng nói về khả năng nâng cúp Premier League lần đầu tiên sau 8 năm của MU, “Với màn trình diễn hiện tại, tôi nghĩ MU đã trở lại và đang được khích lệ.

Nhưng phần tiếp theo là khó nhất, đó là việc trụ vững ở vị trí đó. Bây giờ MU vẫn chưa thể hiện rõ điều đó. Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn của họ.

Nếu bạn muốn giành danh hiệu, bạn có thể không chơi tốt mọi trận đấu, nhưng bạn cần phải thắng những trận đấu chặt chẽ như thế này (trận MU gặp Liverpool)”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm