Klopp đối mặt nguy cơ bị Liverpool sa thải

Kể từ khi đến Liverpool năm 2015, HLV Jurgen Klopp đã biến đội chủ sân Anfield thành thế lực đáng gờm ở nước Anh và cả châu Âu. Liverpool của Klopp đã đăng quang Champions League và đặc biệt là chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, Liverpool gặp khó khăn cực lớn ở mùa giải năm nay bởi cơn bão chấn thương quét sạch hàng thủ với bộ ba trung vệ hay nhất CLB Virgil Van Dijk, Joe Matip và Joel Gomez nghỉ hết mùa.

Hậu quả là Liverpool tụt xuống tận vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League và gần như hết hi vọng bảo vệ ngôi vương.

Vắng Van Dijk, Liverpool không còn là chính mình. ẢNH: GETTY

Nghiêm trọng hơn, Liverpool  còn đối mặt nguy cơ lớn mất suất dự Champions League mùa sau nếu không nằm trong Top 4 Premier League hoặc không vô địch Champions League.

Cựu hậu vệ của Liverpool, Glen Johnson lên tiếng cảnh báo triều đại của Klopp ở The Kop có thể sớm kết thúc. Johnson cho rằng với những đóng góp to lớn của Klopp cho Liverpool, rất khó có khả năng Klopp bị Liverpool sa thải ở mùa này. Tuy nhiên, ở mùa tới thì mọi chuyện sẽ khác.

Johnson nói với CheltenhamGuides.com, “Tôi nghĩ công việc của Klopp sẽ an toàn nhưng năm sau sẽ khác. Mùa này, bạn không thể nói đến việc sa thải Klopp vì những gì ông ấy làm được thật khó tin. Nhưng thật không may, ở cấp độ bóng đá ngày nay, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng”.

Johnson là cựu cầu thủ của Liverpool. ẢNH: DAILY STAR

Hiện Liverpool đang bị đội đầu bảng Manchester City bỏ xa đến 19 điểm trên bảng tổng sắp Premier League. Mục tiêu thiết thực nhất của Liverpool lúc này là nằm trong Top 4 kèm chiếc vé tham dự Chanpions League.

Để làm được điều đó, Liverpool cần trở lại nhanh chóng bằng cách “cắt đứt” chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên sân nhà Anfield.

Johnson tiếp tục, “Tôi nghĩ công việc của Klopp sẽ hoàn toàn ổn vào lúc này nhưng mùa giải tới lại là một câu chuyện khác. Tôi tin Liverpool sẽ kết thúc mùa giải trong Top 4 vì họ quá giỏi và không thể nằm ngoài nhóm đầu. Nhưng tôi không biết CLB nào khác sẽ bỏ lỡ Top 4.

Chelsea có thể nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu, hai đội thành Manchester sẽ ở đó và Leicester City đang bay cao lúc này. Tôi nghĩ Liverpool sẽ làm được điều đó (vào Top 4) nhưng khoảng cách là rất sít sao”.

Klopp cần tìm ra giải pháp giúp Liverpool trở lại ngay lập tức. ẢNH: GETTY

Nếu không thể nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất Premier League mùa này, Liverpool vẫn còn cửa tham dự Champions League nếu vô địch chính giải đấu này.

Liverpool vẫn đang có vị thế tốt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB khi họ vừa mới hạ RB Leipzig ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với tỉ số 2-0. Tuy nhiên, Johnson không tin rằng đây là con đường khả thi giúp Liverpool góp mặt ở Champions League mùa tới.

Johnson chia sẻ, “Liverpool không có cơ hội tốt nhất để đăng quang Champions League bởi đang có hai hay ba CLB khác dường như không thể ngăn cản lúc này. Liverpool không phải là đội mà họ từng có vào thời điểm này. Cơ hội tốt nhất của Liverpool là về đích trong Top 4 Premier League”.

Sân Anfield không khán giả khiến đối thủ không còn sợ khi đến đây. ẢNH: DAILY STAR

Johnson cũng cho rằng việc khán giả không thể vào sân xem các trận đấu tại Anfield cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thành tích của Liverpool.

Johnson cho biết, “Tôi nghĩ Liverpool đang gặp khó khăn vì không có người hâm mộ cổ vũ ở Anfield. Họ thường gây áp lực lên đối thủ với cường độ cao nhưng thật khó duy trì điều đó trong thời gian dài vì thể lực không cho phép. Vì vậy, đám đông người hâm mộ có thể tiếp thêm 10% sức mạnh cho Liverpool nếu họ có mặt trên sân cổ vũ”.

“Tôi đã chơi ở Anfield trong nhiều năm với tư cách là một cầu thủ. Tôi cũng từng đến Anfield với tư cách là cầu thủ đá trên sân khách và đó không phải là nơi tốt để đến. Liverpool luôn là một đội bóng tốt và có đám đông CĐV rất cuồng nhiệt. Bạn chắc chắn biết đến Anfield sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đối với một cầu thủ đội khách chơi ở Anfield lúc này, bầu không khí đó đã mất đi, hoàn toàn biến mất. Nó khiến Liverpool gặp khó khăn bởi không còn gì phải sợ hãi khi đến Anfield”, Johnson lí giải thêm.

Liverpool cần đoàn kết và siết tay nhau thi đấu với quyết tâm cao nhất. ẢNH: REUTERS

Cuối cùng, Johnson tiếp tục cảnh báo Liverpool sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng.

Johnson nói thêm, “Bây giờ, Liverpool đã yếu hơn. Vì vậy, càng có nhiều trận đấu thì tình hình càng tiêu cực cho Liverpool. Họ không gặp may vì các ca chấn thương. Để thi đấu ở cả hai giải đấu, bạn cần một đội hình đủ mạnh nhưng Liverpool lại không có điều đó lúc này”.

Vào lúc 2h15 ngày 1-3, Liverpool sẽ đối đầu với đội cuối bảng Sheffield United trên sân khách ở vòng 26 Premier League. Đây là cơ hội tốt để thầy trò HLV Jurgen Klopp cắt đứt chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua ở đấu trường trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm