Ông Putin và chuyện hy hữu thời khắc Pháp đăng quang World Cup

Ngay sau khi kết thúc trận chung kết World Cup 2018 thắng Croatia 4-2, các cầu thủ Pháp đã tri ân người hâm mộ Pháp trên khán đài.

HLV Didier Deschamps bị các cầu thủ ném lên không trung. Ông trở thành người thứ ba giành chức vô địch World Cup cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV trưởng. Năm 1998, Deschamps chính là đội trưởng nâng cúp vô địch World Cup đầu tiên của Pháp ngay trên sân nhà.

Các cầu thủ Pháp cầm cờ Pháp chạy khắp sân ngay sau tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup 20187 của trọng tài Nestor Pitana (Argentina).

Paul Pogba chạy lên khán đài chung vui cùng bạn bè, anh em ruột Mathias (giữa) và Florentin (thứ hai bên phải).

Pogba khoác lên mình một biểu ngữ.

Antoine Griezmann rơi nước mắt ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Đội trưởng Hugo Lloris của Pháp nâng cúp World Cup 2018 trong khi trời đổ mưa lớn trên sân Luzhniki ở Moscow.

Hậu vệ của Man. City và tuyển Pháp, Mendy trượt trên nước nhưng trên tay vẫn giữ chặt chiếc cúp. Cơn mưa ngay sau trận chung kết càng khiến các cầu thủ Pháp phấn khích trong buổi lễ ăn mừng chức vô địch World Cup. Trong trận đấu không có giọt mưa nào nhưng khi Pháp nhận cúp thì cơn mưa lớn bất ngờ đổ ập xuống như chung vui cùng tuyển Pháp. Đây là điều xưa nay hiếm.

Antoine Griezmann, Paul Pogba và Kylian Mbappe - những ngôi sao sáng nhất của Pháp tại World Cup 2018.

Cả đội tuyển và ban huấn luyện Pháp ăn mừng chức vô địch với mọi tư thế.

Mbappe, 19 tuổi, đã có một VCK World Cup cực kỳ đáng nhớ với bốn bàn thắng, giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và quan trọng là chức vô địch cùng Pháp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn không ướt người dù trời đổ mưa lớn trong buổi lễ trao cúp cho Pháp trong khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) thì không có… may mắn đó. Ông Putin được các cận vệ phía sau dùng dù che chắn để đảm bảo nước mưa… không với tới ông Putin.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ôm hôn Kylian Mbappe bên cạnh là người đồng cấp của Croatia, nữ tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic. Ông Macron và bà Kolinda cũng bị ướt mưa vì có những lúc cả hai ra khỏi khu vực được che mưa.

Các cầu thủ Pháp nhận huy chương vàng từ Tổng thống Nga Putin trong cơn mưa nặng hạt ở Moscow.

Thành phần ban huấn luyện Pháp, Gregory Dupont, Guy Stephan, Didier Deschamps và Franck Raviot ăn mừng chức vô địch World Cup.

Griezmann cố gắng an ủi cô con gái bé bỏng Mia đang khóc vì hoảng sợ với sự sôi động trên sân.

Griezmann hôn chiếc cúp World Cup trong cơn mưa trên sân Luzhniki. Anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết World Cup 2018 với một bàn thắng trên chấm penalty và một pha kiến tạo cho… Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà. Ở World Cup năm nay, Griezmann ghi được bốn bàn thắng, bằng với Mbappe.

Pogba giơ hai tay, ngước mặt lên trời cầm chiếc cúp vô địch ăn mừng đầy ấn tượng. Pogba cũng có riêng cho mình một bàn thắng trong trận chung kết và anh chơi rất hay.

Pogba đưa cả mẹ, bà Yeo, vào sân ăn mừng cùng mình.

HLV Didier Deschamps “ngâm mình” trong champagne trong buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Didier Deschamps bị các cầu thủ Pháp quây lấy và “tắm” champagne cho ông.

Các cầu thủ Pháp xông vào phòng họp báo, đổ champagne lên người HLV Deschamps. Đây là hành động thường thấy khi các đội bóng giành chức vô địch một giải đấu. HLV Deschamps buộc phải bỏ dỡ cuộc họp báo giữa chừng trong… hạnh phúc vì bị các cầu thủ nhà bao vây.

Benjamin Mendy trèo lên bàn họp báo ăn mừng.

Tổng thống Macron chụp ảnh tự sướng cùng Florian Thauvin trong phòng thay đồ, ông cũng nâng ly champagne cùng Lucas Hernandez.

Hernandez (trái), Thomas Lemar và Griezmann cùng hôn chiếc cúp World Cup trong phòng thay đồ của tuyển Pháp.

Dimitri Payet, cầu thủ vắng mặt giờ chót vì chấn thương không kịp bình phục cũng tham gia buổi lễ ăn mừng cùng tuyển Pháp.

Tổng thống Macron cùng Mendy thực hiện màn ăn mừng đã trở thành xu hướng của giới trẻ.

World Cup 2018 đã thuộc về Pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm