‘Phù thủy’ Rajagobal làm thuyền trưởng Brunei

Đánh bại hai ứng viên Michael Weiss và Gerd Zeiss, HLV Rajagobal đã làm HLV trưởng đội tuyển Brunei.

“Phù thủy” từng khiến bóng đá Việt Nam (VN) ôm hận ở chung kết SEA Games 2009 và bán kết AFF Cup 2010 này ký bản hợp đồng hai năm với đội bóng yếu nhất Đông Nam Á nhưng thuộc hàng giàu có nhất thế giới.

Năm tới, "phù thủy" Rajagobal lại dẫn quân U-23 Brunei sang Việt Nam đá SEA Games.  Ảnh: NST

Bóng đá Brunei hiện đang đứng thứ 191 theo bảng xếp hạng FIFA trong tổng số 208 quốc gia thành viên.

Với bản hợp đồng 2 năm, HLV Rajagobal sẽ dẫn dắt tuyển Brunei dự AFF Cup năm tới cũng như dẫn dắt U-23 Brunei sang VN đá SEA Games 31.

Nhiệm vụ trước mắt của ông là cải thiện lại sức mạnh của cầu thủ Brunei vốn đá ít trận nên sức bền, sức mạnh và thể lực rất kém. Cùng với đó là cải thiện về tâm lý thi đấu.

HLV Rajagobal từng mang về ngôi vô địch SEA Games 2009 cho Malaysia khi đánh bại U-23 VN 1-0 ở trận chung kết. Sang năm 2010, ông dẫn dắt tuyển Malaysia vô địch AFF Cup khi đánh bại tuyển VN ở bán kết và thắng Indonesia ở chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm