Polking chọn nhiều gương mặt U-23 Thái đá AFF Cup nhằm truất ngôi VN

Manu Polking là cựu HLV CLB TP.HCM và tân HLV tuyển Thái Lan vừa đến Thái Lan và đang cách ly 1 tuần kể từ ngày 30-10. Ông đã theo dõi bước chân của U-23 Thái Lan đá vòng loại U-23 châu Á tại Mông Cổ và khen ngợi.

Dù U-23 Thái Lan đoạt tấm vé vớt nhưng thi đấu ấn tượng với một trận thắng và hai trận hòa. Cựu HLV CLB TP.HCM và tân HLV tuyển Thái Lan nói: “Tôi gửi lời chúc mừng U-23 Thái Lan. Trong đội hình này có nhiều gương mặt rất xuất sắc, tôi sẽ gọi vào tuyển Thái Lan để đá AFF Cup 2020 vào đầu tháng 12 tới ở Singapore. Nhiều cầu thủ có tinh thần thi đấu rất trưởng thành, xứng đáng có mặt trong đội tuyển quốc gia”.

HLV Polking rất ấn tượng hậu vệ Jonathan Khemdee (17) có lối chơi rất hiện đại và thông minh.    Ảnh: AFC

Ông Polking ấn tượng nhất ở những cầu thủ mang hai dòng máu và đang thi đấu ở nước ngoài như Thanawat đang chơi cho Trẻ Leicester City, Benjamin Davis (mẹ Thái, cha Anh) đang đá cho Oxford Utd, Anh) và hậu vệ Jonathan Khemdee (mẹ Thái, bố Đan Mạch) đang chơi cho CLB Odense BK của Đan Mạch.

HLV Polking đánh giá cực cao hậu vệ này vì lối chơi hiện đại, đơn giản, khỏe, chắc chắn và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Đó là mẫu hậu vệ mà HLV Polking đang rất cần cho đội tuyển Thái Lan, trước mắt là ở AFF Cup 2020 vào tháng 12 tới để giúp Thái Lan thuận lợi trong việc lên ngôi vô địch như mục tiêu đề ra.

Và còn rất nhiều cầu thủ khác mà tân thuyền trưởng tuyển Thái Lan cho rằng họ xứng đáng góp mặt ở đội tuyển quốc gia cạnh tranh lành mạnh cùng đàn anh để đá AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm