Solskjaer lên tiếng, MU sẵn sàng 'kích bom tấn' chuyển nhượng

Thị trường chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa từ ngày 1-1 và kéo dài đến hết ngày 31-1-2021. Suốt gần nửa tháng qua, có rất nhiều tin đồn về các thương vụ chuyển nhượng của Manchester United nhưng không có gì xảy ra cả.

Vào mùa hè qua, MU đã chi khoảng 100 triệu bảng Anh đem về những ngôi sao như Donny Van De Beek, Alex Telles hay Amad Diallo Traore.

MU có truyền thống mua được những ngôi sao chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông với những cái tên như Vidic, Mata hay mới đây nhất là Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes là bản hợp đồng cực kỳ thành công của MU được đem về từ kỳ chuyển nhượng mùa đông. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, hầu hết các HLV đều cho rằng hoạt động chuyển nhượng giữa kỳ này thường không mang lại hiệu quả bởi có rất ít ngôi sao sẵn sàng rời CLB giữa mùa giải như vậy. Và HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không có suy nghĩ ngoại lệ.

Chiến lược gia người Na Uy tỏ ra không mặn mà với kỳ chuyển nhượng lần này. Tuy nhiên, Solsa khẳng định MU sẵn sàng vung tiền nếu mục tiêu dài hạn của CLB có sẵn trên thị trường chuyển nhượng.

Phát biểu trước trận đấu với Burnley vào rạng sáng mai (13-1), HLV Solskjaer chia sẻ, “Tôi nghĩ rằng những bản hợp đồng Manchester United thực hiện ở kỳ chuyển nhượng mùa hè đã củng cố đội hình của CLB. Đó là những bản hợp đồng tốt với những cầu thủ chất lượng.

Tháng giêng luôn rất khó khăn, nhưng nếu một cầu thủ xuất hiện mà bạn nghĩ đó là mục tiêu dài hạn của CLB, đó là một kịch bản khác. Nhưng không có nhiều CLB sẵn sàng để mất cầu thủ của mình vào tháng giêng”.

Donny Van De Beek là bản hợp đồng "bom tấn" của MU kỳ chuyển nhượng hè qua. ẢNH: GETTY

Với phát biểu của Solskjaer, có thể thấy MU có rất ít khả năng mang về Old Trafford một cầu thủ nào khác trong 1 tháng chuyển nhượng này. Bên cạnh đó, hiện Solsa đang ưu tiên đẩy những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của MU ra đi.

Solskjaer tiếp tục, “Tôi không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra bên trong CLB thời gian tới nhưng có thể có 2 hoặc 3 cầu thủ phải ra đi. Họ xứng đáng được chơi bóng nhiều hơn vì lợi ích và sự nghiệp của chính họ”.

Hiện hai ngôi sao người Argentina là thủ môn Sergio Romero và trung vệ Marcos Rojo đã chuẩn bị sẵn đồ đạc rời MU. Đích đến của hai cầu thủ này là trở về Argentina thi đấu.

Phil Jones, Dan James, Jesse Lingard và Brandon Williams cũng có thể rời Old Trafford theo dạng bán đứt hoặc cho mượn. MU cần thanh lọc biên chế những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch với mục tiêu giảm quỹ lương trước khi nghĩ đến việc tăng cường lực lượng.

Phil Jones không còn nằm trong kế hoạch của Man United. ẢNH: GETTY

Vào lúc 3h15 rạng sáng mai (13-1), Manchester United sẽ đối đầu với Burnley trong trận đấu bù vòng 1 Premier League. Nếu có điểm trước Burnley, Manchester United sẽ chính thức vượt qua Liverpool lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm