HLV Lư Đình Tuấn chú trọng bóng bổng

Ông ép học trò tập đi tập lại các tình huống chống bóng bổng vì đã nghiên cứu TDC Bình Dương có tiền đạo Nkemi mệnh danh là sát thủ bóng bổng. Với hàng tiền vệ, HLV này luôn được nhắc nhở các cầu thủ triển khai bóng dọc biên xuống sâu và lật cánh. Ông tập kỹ đến độ liên tiếp có những tình huống bắt toàn đội dừng tại chỗ để chỉnh sửa từng tình huống cho hoàn chỉnh.

Dù có bốn trận thắng như chẻ tre nhưng HLV Lư Đình Tuấn vẫn không chủ quan. Ông tận dụng sự trở lại của Phước Tứ sau chấn thương để cầu thủ này tham gia các tình huống cố định.

Kesley vốn là người cũ của Bình Dương nên về lại chốn cũ như trở về nhà. Anh rất tự nhiên cả trong quan hệ với cổ động viên TDC Bình Dương. Tan buổi tập Kesley tâm sự: “Ở đây tôi có nhiều kỷ niệm đẹp. Bây giờ đấy lại là sân khách, là đối thủ. Cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết đâu là màu áo mình khoác và hết mình với nó”.

VÂN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm