HLV Miura chọn mặt gửi vàng thay cho danh sách ‘ấn’ vào tay mình

Khác với nhiều nhà cầm quân trước đây khi chân ướt chân ráo đến Việt Nam thì hay dựa trên sự tư vấn của các trợ lý. Sau Asiad 17 và AFF Cup 2014, HLV Miura đã tự mình tìm cầu thủ phù hợp thay cho danh sách mà VFF chọn sẵn và “ấn” vào tay ông.

Trong quá trình đi chọn cầu thủ, HLV Miura hay được hỏi về lứa cầu thủ trẻ HA Gia Lai và ông cũng thể hiện chính kiến riêng thay vì “say” theo “hội chứng U-19”. Ông khen ngợi đấy là những cầu thủ có khả năng phát triển ở tương lai nhưng hiện tại thì chưa đủ đẳng cấp và trình độ để đá V-League. Một cái nhìn sáng suốt của nhà cầm quân về lứa cầu thủ đang là hiện tượng vượt lên trên mọi giá trị thực.

Bản danh sách đội tuyển U-23 sắp tới chắc chắn do chính tay HLV Miura viết ra chứ ông không chịu áp lực nào. Nói như giới chuyên môn là không có “dây” nào và “thế lực” nào tồn tại trong danh sách U-23 này.

HLV người Nhật vốn thích sự sòng phẳng, chính xác, làm đúng nhiệm vụ, đồng thời cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm khi thất bại.

Hãy tin ông Miura sòng phẳng trong công việc và tuyển chọn người tài.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm