HLV Myanmar ‘vạch áo cho người xem lưng’ hay tung hỏa mù?

Ông nói: “Khởi đầu chậm chạp chính là một trong những điểm yếu của các cầu thủ Myanmar. Điều này các học trò tôi phải cải thiện, nhất là khi gặp các đối thủ mạnh như Việt Nam và Malaysia bởi hai đội này mạnh hơn Lào và Campuchia nhiều. Myanmar đã có hai trận liên tiếp bị dẫn trước và chúng tôi phải thay đổi chiến thuật để trở lại. Với Việt Nam và Malaysia thì sẽ rất khó để chúng tôi khắc phục lội ngược dòng…”. Tuy nhiên, HLV này lại lên gân rằng đội Myanmar sẽ đánh bại Việt Nam.

Sau hai trận tại bảng A, đội tuyển Myanmar thắng cả hai trận, ghi bảy bàn, để lọt lưới hai bàn, tạm dẫn đầu bảng A cùng 6 điểm nhưng hơn Việt Nam và Malaysia ở chỉ số phụ.

Tuy nhiên, xét toàn cục thì Việt Nam là đội bóng có ưu thế hơn vì trận cuối gặp Campuchia đã hết cơ hội, còn Myanmar sau trận gặp Việt Nam lại phải sống mái với Malaysia (đã thi đấu ba trận) ở vòng đấu cuối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm