HLV Park chờ VFF quyết vụ Văn Hậu; Malaysia muốn đánh bại Thái

Văn Hậu không dự U-23 châu Á, thầy Park nói chờ VFF quyết

Hậu vệ đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu khẳng định anh không cùng U-23 tham dự vòng chung kết (VCK) châu Á 2020, giải đấu châu lục diễn ra vào tháng 1 năm sau tại Thái Lan.

Đoàn Văn Hậu tập luyện trước trận tiếp UAE. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Theo chia sẻ của cầu thủ người Thái Bình, do VCK U-23 châu Á không rơi vào khoảng thời gian FIFA Days nên CLB Heerenveen không có nhiệm vụ “nhả” người cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trước đó Văn Hậu sẽ được CLB Hà Lan “cấp phép” cùng U-22 Việt Nam tham dự SEA Game 30. Bởi đây là điều khoản đã được Hà Nội FC và Heerenveen thống nhất trước khi chuyển nhượng Văn Hậu.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Heerenveen trò chuyện thân thiện với đàn anh Trọng Hoàng. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ về vấn đề này tại buổi họp báo vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: “Vấn đề này sẽ được liên đoàn có ý kiến chính thức. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua UAE và Thái Lan. Chúng tôi tạm thời gác lại những vấn đề không liên quan. Ngay cả gia đình tôi, các thành viên cũng không làm phiền những thời điểm tôi cần phải tập trung như thế này”.

Trường hợp U-23 Việt Nam không có sự phục vụ của Văn Hậu tại U-23 châu Á 2020, cầu thủ này vẫn tự tin thầy Park sẽ có những đối sách phù hợp để thay thế anh.

Malaysia kỳ vọng sẽ đánh bại Thái Lan để nuôi hy vọng tại vòng loại World Cup 2022. ẢNH: BERNAMA

Thái Lan chỉ giữ lại 10% lực lượng so với AFF Cup

HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe đánh giá Thái Lan gần như lột xác hoàn toàn so với thời điểm hai đội gặp nhau tại bán kết AFF Cup 2018.

So với trận thắng của U-19 Malaysia trước U-19 Thái Lan khiến HLV Issara Sritaro mất việc, cuộc so tài vòng loại World Cup có kịch bản hoàn toàn khác.

Tờ News Straits Time viết: Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, HLV Nishino đang đưa Thái Lan bay cao. Đoàn quân của ông ấy đứng đầu bảng G trong khi Malaysia suy yếu dần, xuống vị trí thứ tư. Đội bóng của Nishino trở thành chủ đề bàn tán sau khi gây sốc hạ UAE 2-1, cùng thời điểm Malaysia nhật thất bại 1-0 trước Việt Nam.

Bất chấp “Mãnh hổ “ từng lật đổ “Voi chiến” tại bán kết AFF Cup năm ngoái (hơn hiệu số phụ), Tan Cheng Hoe cho biết mọi thứ đã thay đổi: “Thái Lan không chỉ xếp hạng 109 thế giới, vượt xa Malaysia hạng 158 mà "Voi chiến" bây giờ đã có sự khác biệt. Họ có HLV World Cup của Nhật Bản, ông ấy giữ khoảng 10% của đội hình AFF Cup. Cầu thủ có chất lượng và được chuẩn bị tốt hơn. Lối chơi của họ cũng đã thay đổi, sắc nét, nhanh nhẹn hơn. Thi đấu đầy động lực bởi một khối rất đoàn kết giữa các cầu thủ cũ mới”.

Đội tuyển Malaysia tập luyện chiều 13-11 trước trận gặp Thái Lan. ẢNH: BERNAMA

Trận này, Malaysia quy tụ nhiều hảo thủ mạnh mẽ hơn gồm Brendan Gan, Aidil Zafuan, Matthew Davies, Nor Azam Azih và Syafiq Ahmad. Lần gần nhất, “Mãnh hổ” chiến đấu “Voi chiến” tại Bukit Jalil (lượt đi vòng bán kết AFF Cup), không đội nào ghi được bàn thắng sau trận hòa 0-0. Malaysia cần một chiến thắng để vực dậy hy vọng đang mờ dần.

Với trận thắng đội hạng 116 Tajikistan 1-0 cách đây vài ngày, tuyển Malaysia muốn tạo đà nhằm đả bại người Thái ngay tại "thánh địa" Bukit Jalil.

Ngôi số 1 thế giới kết thúc mùa giải 2019 giữa Nadal và Djokovic đang căng như dây đàn. ẢNH: REUTERS

Djokovic hẹp cửa, tranh ngôi số 1 thế giới với Nadal

Sau thất bại bất ngờ trước Dominic Thiem tại vòng bảng ATP Finals 2019, cơ hội vượt lên chiếm đỉnh bảng xếp hạng thế giới của tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đang mờ dần.

Đến với giải đấu này, Nadal đang hơn Djokovic 640 điểm. Theo quy định, mỗi trận thắng vòng bảng tay vợt sẽ tích lũy 200 điểm thưởng. Tương tự, chiến thắng ở bán kết là 400 điểm và chung kết là 500 điểm. Nên nếu thất bại trước Federer tại lượt đấu cuối, tay vợt người Serbia sẽ hết cơ hội cạnh tranh ngôi số 1 cuối mùa với Nadal.

Djokoic thua ngược Thiem tại ATP Finals. Nguồn: ATP

Trong trường hợp vượt qua được Federer đoạt vé vào bán kết, Djokovic phải thỏa mãn hai điều kiện cần và đủ. Thứ nhất, anh phải thắng tiếp vào chung kết để nuôi hy vọng. Kế đến, Nadal có ba trận toàn thua tại vòng bảng. Ở trận mở màn, tay vợt người Tây Ban Nha đã thất thủ 0-2 trước Alexander Zvrerv. Trường hợp thứ hai, nếu Nadal thắng một trận vòng bảng, Djokovic phải vô địch mới đủ điểm chiếm lại vị trí số 1 thế giới.

Lúc 21 giờ tối nay (13-11), Nadal sẽ đấu lượt trận 2 gặp Daniil Medvedev. Đây là hai tay vợt cùng nhận thất bại lượt trận đầu tiên của bảng đấu Andre Agassi. Trận còn lại, Sitsipas sẽ chạm trán Zverev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm