HLV Park Hang-seo triệu tập 18 cầu thủ U-23 Việt Nam

Theo kế hoạch của thầy Park, đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) sẽ tập trung làm nhiều đợt ngắn hạn nhằm từng bước xây dựng lực lượng, ổn định lối chơi cho chiến dịch SEA Games 30.

Trong những đợt tập trung đấy, HLV Park Hang-seo và bộ phận chuyên môn VFF sẽ nghiên cứu, thống nhất để tìm ra giải pháp cho cả đội tuyển VN chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 lẫn đội U-22+2 dự SEA Games 30.

Mỗi đợt tập trung theo kế hoạch của thầy Park chỉ kéo dài bốn ngày cho đến khi các giải chuyên nghiệp kết thúc vào tháng 10-2019. Lúc đấy, thầy Park sẽ đầu tư nhiều cho thành phần đội U-22+2 VN tập trung dài hạn để rèn giũa, hoàn thiện và ổn định lực lượng, lối chơi trước khi lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30 với mục tiêu vàng.

Đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên của đội U-23 VN sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Các đợt tập trung còn lại gồm:

+ Đợt 2: Từ ngày 22 đến 25-7.

+ Đợt 3: Từ ngày 5 đến 8-8.

+ Đợt 4: Từ ngày 12 đến 15-8

+ Đợt 5: Từ ngày 2 đến 10-9. Đợt này sẽ có trận giao hữu với đội U-22 Trung Quốc vào ngày 8-9.

+ Đợt 6: Từ ngày 7 đến 31-10.

+ Đợt 7: Từ ngày 1 đến 20-11. Đợt này thi đấu giải quốc tế BTV Cup 2019.

Danh sách các cầu thủ U-23 VN tập trung đợt đầu tiên:

Đỗ Sỹ Huy, Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Phan Văn Biểu, A Mít (SHB Đà Nẵng); Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn (HA Gia Lai); Vũ Viết Triều (Than Quảng Ninh); Nguyễn Bá Đức (SL Nghệ An); Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu (Sài Gòn); Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trần Việt Cường (B. Bình Dương); Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tiến Đạt, Martin Lo, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến); Nguyễn Sỹ Tú (Phù Đổng); Nguyễn Khắc Vũ (Long An). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm