HLV tuyển nữ Trần Vân Phát: Tăng lương, nâng chỉ tiêu

Thực chất hai phía đều muốn có một bản hợp đồng dài hạn hơn nhưng do ông thầy họ Trần là HLV theo dạng biệt phái của LĐBĐ Đại Liên (Trung Quốc) nên chỉ giúp tuyển nữ Việt Nam theo từng thời vụ ngắn hạn.

HLV Trần Vân Phát được xem là mát tay khi huấn luyện bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Q.Thắng
HLV Trần Vân Phát được xem là mát tay khi huấn luyện bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Q.Thắng

Mức lương tháng mới của HLV Trần Vân Phát là 1.800 USD, tăng thêm 300 USD. Ông Phát được VFF giao chỉ tiêu dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam vào vòng chung kết Asian Cup 2010. Và nếu VFF vận động để đưa quyền đăng cai vòng loại giải này về sân nhà (từ ngày 3 đến 12-7) thì cửa vào sâu cho bóng đá nữ Việt Nam sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Bởi đối thủ của các học trò Trần Vân Phát là Hong Kong và một đội nữa phải đấu vớt qua vòng loại thứ nhất (chưa xác định).

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của thầy trò Trần Vân Phát là phải bảo vệ thành công ngôi á hậu tại sân chơi Đông Nam Á (AFF Cup) vào tháng 10-2009. Năm ngoái đá giải này, tuyển nữ Việt Nam á quân và chỉ thua mỗi khách mời Úc đẳng cấp hơn.

Nhiệm vụ lớn nhất và vừa sức nhất của đội tuyển nữ chính là chinh phục ngôi vô địch SEA Games 25 tại Lào vào cuối năm nay.

Kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Trần Vân Phát sẽ đích thân đi tuyển thêm quân ở giải vô địch nữ quốc gia khai mạc ngày 24-3 tại Thái Nguyên (lượt về tại Hà Nội ngày 6-5). Sau giải này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung đợt đầu tiên ngày 15-5 và đợt hai từ ngày 23-8. Sau đó, thầy trò Trần Vân Phát có chuyến tập huấn nước ngoài (Nhật Bản hoặc Trung Quốc) trước khi sang Lào dự SEA Games 25 từ ngày 10 đến 20-12.

HT

THANH THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm