Hoàng Nam - Uoyang Bowen giành ngôi á quân giải F4 Bình Dương

Trên đường vào chung kết, cặp hạt giống số ba Hoàng Nam - Ouyang xuất sắc đánh bại đôi hạt giống số 2 Ito Yuich - Imai Shitaro (Nhật Bản). Trong khi đó Abdul Razak - Yu Shiang Chiu cũng không hề kém cạnh khi biến cặp hạt giống số 1 thành bại tướng ngay tại vòng 1/16. Thế nên cả hai cặp đấu được đánh giá “kẻ tám lạng người nửa cân”.

giair quần vợt

Khởi đầu trận đấu suôn sẻ nhưng Hoàng Nam - Ouyang để đối thủ ngược dòng giành chức vô địch. Ảnh: MQ

Khởi động trận tranh chức vô địch, đôi liên quân Việt Nam - Trung Quốc có khởi đầu tốt hơn khi Hoàng Nam bắn phá rất tốt từ phía cuối sân, trong khi Ouyang cực kỳ chuẩn xác ở các pha bắt lưới. Cả hai tạo nên set đấu đầu đầy kỳ vọng khi bẻ break đối thủ ở game đấu thứ tư để vượt lên dẫn 6/4.

Cửa đăng quang khá rộng nhưng Hoàng Nam và người đánh cặp Ouyang chưa thể nâng được cúp vô địch.

Sự ăn ý của đôi Nam Hoàng - Ouyang đôi lúc vấp phải sự chệch choạc do ít tập dợt cùng nhau. Yếu điểm này đã được đối thủ khai thác triệt để ở set 2, tạo nên những cú đánh cực mạnh nhắm thẳng cú trái tay của Hoàng Nam để ghi điểm. Tại ván cầm giao bóng thứ tư, tay vợt số 1 Việt Nam bất ngờ để mất break giúp Abdul Razak - Yu Shiang Chiu vượt lên dẫn 3/1. Thế trận được đôi liên quân Malaysia - Đài Loan duy trì và kết quả thắng lại 6/3 buộc hai bên phải tiến hành loạt super-tiebreak để phân định thắng bại.

Ở loạt đánh định mệnh, cặp Hoàng Nam - Ouyang để thua cách biệt 7/10 ngậm ngùi nhìn Abdul Razak - Yu Shiang Chiu đăng quang.

Tại giải đấu F5 khai mạc ngày 19-9. Lý Hoàng Nam sẽ tái ngộ đồng đội Nguyễn Hoàng Thiên ở nội dung đánh đôi. Cả hai tay vợt Việt Nam từng hai lần vào đến bán kết giải F2 và F3 hứa hẹn sẽ thi đấu bùng nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm