Hoàng Thiên tỏa sáng giúp tuyển VN tạm hòa Pakistan

Hoàng Thiên tỏa sáng giúp tuyển VN tạm hòa Pakistan ảnh 1

Niềm vui chiến thắng của Hoàng Thiên. Ảnh: T.P

Hoàng Thiên đã nhập cuộc vô cùng tự tin trước đối thủ lớn hơn anh 2 tuổi Muhammad Abid (20 tuổi). Lối đánh mạnh mẽ và táo bạo có độ chuẩn xác cao giúp Hoàng Thiên tỏ rõ ưu thế trước đối thủ người Pakistan. Thêm vào đó, những cú giao bóng vừa uy lực, vừa có quỹ đạo bay khó đoán càng giúp Hoàng Thiên lấn áp đối thủ. Có rất nhiều bàn được cầm giao bóng trong trận này, Hoàng Thiên đã ăn trắng Muhammad Abid.

Thế nên không có gì ngạc nhiên khi Hoàng Thiên một mạch vượt lên dẫn 3-0 chỉ sau 8 phút thi đấu ở ván đầu tiên. Đáng khen ngợi cho tinh thần thi đấu của Muhammad Abid khi anh nỗ lực cân bằng tỉ số 3-3. Nhưng Muhammad Abid đã không vượt qua được sự chênh lệch đẳng cấp nên đành chấp nhận thất bại 3-6.

Kết quả này giúp Hoàng Thiên càng hưng phấn khi bước vào ván thứ hai. Tay vợt chủ lực tuyển VN liên tục vượt lên dẫn trước đối thủ với tỉ số 2-0, 3-1,.. trước khi giành chiến thắng cách biệt 6-2.

Được hơn 1.000 khán giả có mặt trên sân “truyền lửa”, Hoàng Thiên càng chơi “bốc” hơn trong ván thứ ba. Đối thủ người Pakistan Muhammad Abid gần như không có cơ hội phản kháng trước một Hoàng Thiên chơi quá hay. Kết quả, Hoàng Thiên đã giành chiến thắng áp đảo 6-0 ở ván thứ ba, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) sau hơn 1g30 phút thi đấu.

Chiến thắng này mang về cho Hoàng Thiên hơn 70 triệu đồng tiên thưởng (trong đó có 50 triệu đồng từ ông Nguyễn Ngọc Minh và 1.000 USD từ Liên đoàn quần vợt VN). Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng của Hoàng Thiên đã giúp tuyển VN cân bằng tỉ số 1-1 trước Pakistan sau 2 trận đơn của ngày thi đấu đầu tiên. Trước đó, tay vợt Ngô Quang Huy của VN đã thất bại 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) trước cựu tay vợt hạng 349 thế giới Aqeel Khan.

Ngày thi đấu thứ hai (ngày 15-2) sẽ diễn ra nội dung đôi nam: đôi Lê Quốc Khánh/Trịnh Linh Giang sẽ gặp cặp đôi mạnh bậc nhất Nhóm II khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Aqeel Khan/ Qureshi Aisam. Tuy nhiên, đội trưởng hai đội có quyền thay đổi VĐV vào giờ chót.

Theo TẤN PHÚC (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm