Hoàng tử Malaysia phát động chiến dịch giáo dục văn hóa cho cầu thủ

Ý tưởng trên của hoàng tử Ibrahim xuất phát từ nạn bạo lực trên sân với kiểu vào bóng triệt hạ đối thủ. Ông nói: “Đó không phải là bóng đá mà là côn đồ trên sân cỏ! Tất cả hành động bạo lực nhằm đe dọa đối phương và triệt hạ đối phương đều là những thứ giết chết bóng đá… Sẽ chẳng có phụ huynh nào cho con em theo nghề bóng đá nếu bóng đá tràn đầy bạo lực!”.

Qua thời gian dài làm bóng đá và “cháy” hết mình với bóng đá, hoàng tử bang Johor cho rằng việc phát động phong trào giáo dục văn hóa cho cầu thủ là biện pháp cứu cánh, đồng thời để phát triển bóng đá vì cầu thủ khi được giáo dục tử tế sẽ ý thức với nghề và với đồng nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm