Hưng Nguyên phá kỷ lục SEA Games, Ánh Viên có HCV thứ 6

Tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục có thêm tấm HCV tại đấu trường SEA Games 30, đáng nói hơn đây là tấm HCV thứ hai của VĐV trẻ Trần Hưng Nguyên. Tại nội dung 400 m hỗn hợp, Hưng Nguyên giành chiến thắng khi về đích với thời gian 4 phút 20 giây 65.

Giành chiến thắng tại nội dung 400 m hỗn hợp, Hưng Nguyên có được 2 HCV tại SEA Games 30.

Đối thủ xếp sau là Prawira Aflah người Indonesia với thời gian 4 phút 21 giây 30 để có được HCB. Tấm HCĐ thuộc về đồng đội của Hưng Nguyên là VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn với thời gian về đích là 4 phút 26 giây 45. Đáng nói hơn, thời gian giành HCV của Hưng Nguyên đã phá kỷ lục SEA Games nội dung 400 m hỗn hợp.

Kình ngư trẻ 16 tuổi phá luôn kỷ lục tại SEA Games.

Cùng nội dung 400 m hỗn hợp, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục có được HCV thứ 6 tại SEA Games 30 lần này. Nữ VĐV quê Cần Thơ giành chiến thắng khi về đích với thời gian 4 phút 47 giây 85.

Ánh Viên có tấm HCV thứ 6 tại SEA Games khi giành chiến thắng tại nội dung 400 m hỗn hợp nữ. 

Hai đối thủ về sau Ánh Viên ở nội dung này là Permatahani với thời gian 4 phút 49 giây 55 của Indonesia và VĐV Kwanmuang Kamonchanok của Thái Lan giành HCĐ với thời gian 4 phút 53 giây 476.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm