Huỳnh Thanh Tùng 'thôn tính' ngôi đầu giải áo xanh

Khán giả phố núi Gia Nghĩa hào hứng với không khí đoàn đua. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng đua tốc độ tại thị xã Gia Nghĩa căng như dây đàn sau cờ lệnh xuất phát. Mỗi đội đều có những chiến thuật riêng cho tay đua “át chủ bài” của mình. Nếu Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chủ đích đưa Lê Ngọc Sơn gia tăng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh áo vàng thì HLV Dược Domesco Đồng Tháp, ông Trần Văn Quýt cũng tung Phan Hoàng Thái kết hợp cùng Nguyễn Trường Tài (Anh Văn hội Việt Mỹ TP.HCM), Huỳnh Thanh Tùng cùng vào cuộc.

Huỳnh Thanh Tùng và Phan Hoàng Thái bứt phá đi nhóm đầu. Ảnh: PHẠM HUY

4 tuyển thủ quốc gia chạy nhóm đầu trong khi chùm đông phía sau quyết liệt đeo bám tạo nên những màn rượt đuổi ngoạn mục. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả Đắk Nông được dịp chứng kiến những cuộc bứt phá của các tay đua, tất cả tạo nên bầu không khí cực sôi động nơi phố núi.

Thanh Tùng vượt qua Hoàng Thái tại mức đến giành chiến thắng...

Với sức trẻ cùng sự toan tính chiến thuật rất rõ ràng, tài năng trẻ Huỳnh Thanh Tùng đã đánh bại Phan Hoàng Thái và áo vàng 2016 - Nguyễn Trường Tài giành chiến thắng sau 1 giờ 09’25” tại mức đến. Với 15 điểm thưởng, tay đua Quân khu 7 tích lũy 27 điểm, vọt lên ngôi đầu và tạo khoảng cách 6 điểm so với đối thủ xếp thứ hai - Nguyễn Dương Hồ Vũ trên bảng điểm.

Cán mức đến vị trí 15, tài năng trẻ xe đạp TP.HCM Nguyễn Dương Hồ Vũ tiếp tục củng cố ngôi vị số 1 giải thưởng áo vàng đồng thời thâu tóm luôn chiếc áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

...và ngôi đầu áo xanh. Ảnh: PHẠM HUY

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp BTV Đại Nam Bình Dương kéo dài chuỗi bất ngờ khi trụ vững trên ngôi đầu, xếp trên Quân khu 7 và Dược Domesco Đồng Tháp.

Tài năng 18 tuổi của xe đạp TP.HCM Nguyễn Dương Hồ Vũ lần thứ ba liên tiếp trên bục nhận thưởng áo vàng. Ảnh: PHẠM HUY

Sáng mai (13-4) đoàn đua xuất phát chặng 5 từ Đắk Nông lên Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), lộ trình dự kiến dài 125 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm