PHÓ BAN TƯ VẤN ĐẠO ĐỨC VPF NGUYỄN VĂN VINH:

“Kết quả đã đúng như cảnh báo!”

Ban Tư vấn đạo đức (BTVĐĐ) vừa ra mắt vài ngày đã nhận được tin nhắn nặc danh mô tả thật chi tiết rằng lãnh đạo đội XMXT Sài Gòn sẽ chỉ đạo đội thua và thậm chí là thua đậm hơn ba bàn để thắng cùng lúc nhiều kèo. Kết quả đúng hoàn toàn với tin cảnh báo. Trước thông tin trên, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Vinh - Phó BTVĐĐ của VPF.

. Được biết trước trận Siêu cúp, BTVĐĐ đã nhận được những tin nhắn nói rằng lãnh đạo đội XMXT Sài Gòn sẽ chỉ đạo cầu thủ thua theo đúng kết quả có lợi để ăn cùng lúc nhiều “mâm” của giới cá cược?

“Kết quả đã đúng như cảnh báo!” ảnh 1
+ Có! Đấy là một vấn đề nghiêm túc và nghiêm trọng. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhận được những tin nhắn dạng như thế này. Đó là cơ sở để ngày hôm nay (25-2), chúng tôi làm việc với C45 (Cục CSĐT về trật tự xã hội). Nhiệm vụ của chúng tôi đó là gì? Tất nhiên đó là tư vấn, báo cáo mọi chuyện lên cơ quan chức năng C45 để họ làm việc.

. Trước cuộc gặp và hẹn làm việc chính thức, C45 đón nhận thông tin này như thế nào?

+ Với một sự phấn khởi, hồ hởi, đó là những cơ sở để họ làm việc. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng chuyện chống tiêu cực và cụ thể là chuyện này chẳng phải một sớm một chiều mà lôi ra được những kẻ đằng sau mà còn cả một quá trình đấu tranh nữa.

. Với một trận đấu diễn ra đầy tính cống hiến như thế nhìn dưới con mắt thuần túy chuyên môn rõ là khó phải không ông?

+ Chúng ta phải nhìn nhận một cách rốt ráo và sòng phẳng thế này: Chủ nhà đã chơi rất nỗ lực, rất cống hiến vì ở đó có lãnh đạo, nhà tài trợ của họ. Còn việc họ thắng đó là nỗ lực chủ quan lẫn những yếu tố khách quan đưa đến. Phía chủ nhà thể hiện rất tốt, họ phối hợp nhuần nhuyễn, họ chuẩn bị cho trận đấu rất chu đáo. Nhưng một khi những yếu tố khách quan như thế tác động đến thì thật khó nói để đánh giá một cách chuẩn xác.

“Kết quả đã đúng như cảnh báo!” ảnh 2

Bàn thua dễ của XMXT Sài Gòn đặc biệt trong hiệp 2 dẫn đến kết quả trùng khớp với tin nhắn cảnh báo gửi BTVĐĐ. Ảnh: QUANG THẮNG

. Dưới con mắt của nhà chuyên môn, ông đánh giá ra sao?

+ Hiệp 1 có vẻ hai bên chơi căng nhưng sang hiệp 2 thì rõ ràng mọi chuyện khác đi. Tình huống Hải Anh của XMXT Sài Gòn phạm lỗi không cần thiết. Tình huống David Dunny chọc khe cho Merlo thoát xuống thì hàng phòng ngự của đội khách chơi giăng ngang dâng quá cao một cách không cần thiết nhưng lại để sổng Merlo để cầu thủ này thoát xuống ghi bàn.

. Ông nghĩ sao khi thuật ngữ “tài và xỉu” của giới cá cược bất hợp pháp đã “đoán” hoàn toàn đúng diễn tiến cả hiệp 1 và hiệp 2. Thậm chí là nhà cái ra “tài” 3,5 trái thì trận đấu có đến bốn bàn thua?

+ Vấn đề là chỗ đấy. Hiệp 1 đã đúng như tin nhắn trước đó mà chúng tôi nhận được. Hiệp 2 cũng đúng nốt. Cái đúng theo ý đồ cá cược ở hiệp 2 có hai trường hợp xảy ra để trúng “tài và xỉu” đó là kết quả có thể 3-1 hoặc 4-0 (cộng dồn đều bốn bàn thắng) nhưng cuối cùng thì là 4-0. Kết quả rất chuẩn xác đúng như tin đã cảnh báo!

. Vừa mới thấy một tín hiệu vui qua trận Siêu cúp có chất lượng nhưng rồi lại một tín hiệu hết sức buồn?

+ Bóng đá ngày nay rất phức tạp và cuộc chiến với tiêu cực vẫn diễn ra và còn quyết liệt hơn. Nó trở thành một vấn đề lớn của FIFA. Những ngày qua cả FIFA cũng tung ra những chiến dịch rầm rộ bề nổi cả chiều sâu. Ngay cả đội bóng danh tiếng như MU những ngày qua cũng bị đưa vào tầm ngắm về những trận đấu bị nghi tiêu cực… Thế nhưng chúng ta không thể lấy quan điểm ở đâu cũng thế mà chúng ta bỏ ngỏ mặt trận này vì nó liên quan đến sự phát triển của một nền bóng đá.

. Trận Siêu cúp chiều 23-2, có cả chuyên gia Tanabe dự khán, quả là thêm một thách thức nữa cho ông ấy muốn đưa bóng đá Việt Nam đi lên sánh với các cường quốc bóng đá trong khu vực?

+ Như tôi đã nói ở trên. Ngay cả giải J-League của quê hương ông ấy ít nhiều cũng có hiện tượng trên và LĐBĐ Nhật phải có những phương án phòng, chống để trong sạch nền bóng đá của họ. Nó đã trở thành vấn đề toàn cầu mà không chỉ các liên đoàn quốc gia mà cả Interpol cũng vào cuộc đấy thôi. Vấn đề là thái độ đấu tranh của chúng ta như thế nào, quyết liệt ra sao để dẹp nạn này.

. Ông có thể cho biết sơ nội dung mà hôm nay BTVĐĐ và C45 sẽ làm việc?

+ Nhiệm vụ của chúng tôi là tư vấn và báo cáo lên Ban Kỷ luật LĐBĐVN và C45, chúng tôi cần có những chứng cứ xác đáng để tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng để làm việc. Điều chúng tôi mừng là C45 đón nhận tin tức một cách hồ hởi và đấy là thuận lợi lớn cho công việc của chúng tôi…

. Xin cảm ơn và chúc BTVĐĐ làm việc hiệu quả đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ.

Nội dung tin nhắn gửi Ban Tư vấn đạo đức trước khi trận đấu diễn ra

Hôm nay nhà cái sbobet, Ibet8881… ra kèo Đà Nẵng chấp 1/2 trái và 1/2-1 trái chấp tiền nên XTSG thua ít nhất 2 bàn cách biệt và hiệp 2 XTSG thua cho đủ tài 3,5 trái. Kịch bản được…. (*) sắp xếp như XMXT Sài Gòn thua U-23 ở BTV Cup 2012. VPF và Ban Tư vấn đạo đức sẽ xử lý vụ này như thế nào? XMXT Sài Gòn thua thì ….. (*) mới có lý do là lương, thưởng quá chậm. Hội Cổ động viên lấy nguồn từ nội bộ XMXT Sài Gòn.

“Kết quả đã đúng như cảnh báo!” ảnh 3

Hội Cổ động viên đề nghị Ban Tư vấn đạo đức xem trận đấu Siêu cúp chiều nay và xử lý những kẻ phá hoại bóng đá Việt Nam…

…. (*) nợ nần nhiều quá nên trận Siêu cúp này đã lên kế hoạch. Mấy anh chuẩn bị phương án…

PV

(*) là tên một nhân vật của đội bóng.

TẤN PHƯỚC thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.