Kết thúc giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Áo vàng bị dẫn nhầm lộ trình

Sự cố hi hữu xảy ra tại chặng cuối Bảo Lộc - Hóc Môn (TP.HCM) dài 189 km khi nhóm các tay đua áo vàng Nguyễn Trường Tài, áo xanh Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM 1), áo đỏ Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng Tháp 1) bị dẫn nhầm lộ trình.

Kết thúc giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Áo vàng bị dẫn nhầm lộ trình ảnh 1 

Kết thúc giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Áo vàng bị dẫn nhầm lộ trình ảnh 2 

Kết thúc giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Áo vàng bị dẫn nhầm lộ trình ảnh 3
Áo vàng Nguyễn Trường Tài, áo xanh Lê Văn Duẩn, áo đỏ Lê Ngọc Sơn. Ảnh: KIM LONG 

Sự cố xảy ra trên cầu Hóa An, địa phận tỉnh Đồng Nai buộc tổ trọng tài phải hãm tốc độ nhóm đầu (10 VĐV), chờ nhóm đông khắc phục mới tiếp tục cho tốp đầu tiếp tục lộ trình.

Ở chặng này, các danh hiệu cá nhân gần như đã an bài trong khi ngôi vô địch đồng đội vẫn là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa đội dẫn đầu Dược Domesco Đồng Tháp và ADC TH Vĩnh Long, kém đối thủ đúng 13 giây.

Xét về tương quan lực lượng hai đội, khoảng cách 13 giây mong manh là rất dễ san lấp nếu ADC TH Vĩnh Long dốc toàn bộ lực lượng cho trận chiến cuối. Tuy nhiên điều người hâm mộ mong chờ ấy đã không được các tay đua ADC TH Vĩnh Long thực hiện. Thế nên diễn biến chặng cuối cũng trở nên tẻ nhạt khi tốp đầu cứ ung dung thoát đi trong khi chùm đông phía sau giữ khoảng cách trong khoảng thời gian an toàn.

Với khả năng nước rút vượt trội, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm (TĐ Lộc Trời An Giang) dễ dàng đánh bại Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) và Nguyễn Dương Hồ Vũ (Hóc Môn) đoạt chiến thắng chặng 7.

 Nguyễn Thành Tâm (TĐ Lộc Trời An Giang) thắng chặng cuối.

Cán đích trong khoảng thời gian an toàn, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trường Tài xuất sắc đăng quang ngôi vô địch cá nhân. Đây cũng là chiếc áo vàng thứ hai tay đua người Đồng Tháp đoạt được dưới màu áo đội đua VUS TP.HCM. Ngoài ra, Trường Tài còn thiết lập kỷ lục giải đấu khi giữ áo vàng từ chặng 1 đến chặng 7.

Ở giải thưởng dành cho tay đua có nước rút tốt nhất, Lê Văn Duẩn (55 điểm) VUS TP.HCM 1 đoạt áo xanh chung cuộc. Áo đỏ “vua leo núi” thuộc về Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng Tháp 1). Tay đua Huỳnh Thanh Tùng được trao danh hiệu áo trắng - Tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Êkíp Dược Domesco Đồng Tháp 1 đăng quang chức vô địch đồng đội. ADC TH Vĩnh Long và VUS TP.HCM 1 chia nhau hai vị trí nhì, ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm