‘Không có cửa cho kèo dưới’

Brazil-Mexico: Tuyển Brazil thời HLV Tite là một đội tuyển Brazil khác sau thất bại lịch sử ở World Cup 2014 trước Đức. Sau trận ra quân hòa Thụy Sĩ, Brazil đã khắc phục và cải thiện rất nhiều. Brazil thời Tite đá là ghi bàn. Họ có quá nhiều ngôi sao tấn công, còn Mexico chỉ trông chờ vào mỗi Chicharito. Mexico khó ghi bàn, huống hồ ghi nhiều bàn hơn Brazil để thắng.

Dự đoán Brazil thắng 3-0.

• Bỉ-Nhật: Bỉ với ba trận toàn thắng ở vòng bảng ghi chín bàn và lọt lưới hai bàn là đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải. Nhật vào vòng trong sau trận đấu toan tính với Ba Lan. Họ có sự hài hòa trong tấn công và phòng ngự là một đội bóng có tính kỷ luật cao. Tuy nhiên, Bỉ lại có quá nhiều ngôi sao tấn công và đa dạng trong lối chơi lẫn ghi bàn.

Dự đoán Bỉ thắng 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm