Không phải cứ bóng chạm tay trong vùng 16,5 m là phạt đền

Trận Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội và Viettel có tình huống gây tranh cãi chính là việc trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh để bóng chạm tay trong vùng cấm nhưng trọng tài FIFA Ngô Duy Lân không cho Viettel được hưởng quả phạt đền.

Tình huống xảy ra ở phút 76, rất nhiều cầu thủ Viettel và cả ban huấn luyện đã phản ứng và đòi được hưởng quả 11 m dù trọng tài Lân đã phải gọi đội trưởng Nguyên Mạnh lại để giải thích luật rằng việc không thổi phạt đền là đúng.

Vài phút sau pha ăn mừng bàn thắng này thì Việt Anh để bóng chạm tay
trong vòng cấm. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo hướng dẫn của FIFA vào đầu năm 2020, khi một cầu thủ chơi bóng tự nhiên, không cố tình làm cho cơ thể lớn hơn ra so với bình thường thì nếu để tay chạm vào bóng trong vòng cấm địa sẽ không bị phạt đền.

Hướng dẫn này cũng đã được phổ biến cho các đội bóng cùng lãnh đạo các đội. Thế nhưng trọng tài vẫn bị làm khó và tất nhiên không phải là cầu thủ không biết luật.

Tai hại hơn là rất nhiều người hâm mộ, nhất là các fan của Viettel phản ứng gay gắt vì bị bình luận viên của nhà đài (có lẽ do chưa được phổ biến luật) dẫn dắt.

Không biết luật cũng khổ, mà biết nhưng vẫn cố cãi chầy cãi cối cũng khổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm