Lance Armstrong hầu tòa vì đâm xe rồi rời khỏi hiện trường

Theo báo cáo của cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28-12-2014 tại Aspen, Colorado. Thời điểm đó, Armstrong và bạn gái Anna Hansen lái xe đâm vào 2 chiếc xe khác rồi rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến giải quyết vụ việc.

Báo cáo cho biết, bạn gái của Armstrong, Hansen thừa nhận chính mình là người cầm lái trong thời điểm đó. Armstrong cùng Hansen lái chiếc xe về nhà từ viện Bảo tàng nghệ thuật. Do tuyết rơi dày cộng với việc lái xe quá nhanh nên Hansen đã đâm vào 2 chiếc xe đậu gần đó.

Tuy nhiên, cảnh sát đã nghi ngờ lời khai của Hansen và tiến hành điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy chính Lance Armstrong mới là người cầm lái gây tai nạn.

Ngày 17-3 tới, Armstrong sẽ phải trình diện tại tòa án để giải quyết sự cố này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm