Lê Quang Liêm bị hất khỏi top 10 tại giải vô địch thế giới

quang-liem-4586-1403139895.jpg

Khó khăn là điều được dự đoán từ trước với Quang Liêm. Ảnh: CW.

Trong ngày thi đấu cuối cùng nội dung cờ nhanh tại giải Vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới đang diễn ra ở Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất UAE, Lê Quang Liêm giành được thêm ba điểm nhờ chiến thắng trước Guseinov Gadir (Azerbaijan, elo 2613 ), Luka Lenic (Slovenia, elo 2659) và Jobava Baadur (Georgia, elo 2713). Khi đụng độ hai đối thủ có chỉ số elo cao hơn là Curuana Fabiaano (Italy, elo 2791) và Etienne Bacrot (Pháp, elo 2720), kỳ thủ Việt Nam để thua dù có lợi thế cầm quân trắng (Quang Liêm có hệ số elo cờ nhanh là 2712).

Với tổng cộng chín điểm, Lê Quang Liêm xếp vị trí thứ 19 ở nội dung này. Đây là bước thụt lùi lớn của kỳ thủ số một Việt Nam bởi cũng ở giải này năm 2013, anh xếp thứ tư.

Trái lại, Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu thành công hơn so với chính mình ở giải năm 2013. Trong ngày thi đấu cuối cùng, kỳ thủ sinh năm 1990 thắng Wojtaszek Radoslaw (Ba Lan, elo 2715), hòa Mamedov Rauf (Azerbaijan, elo 2659), Vallejo Pons Francisco (Tây Ban Nha, elo 2698), Gusenov Gadir (Azerbaijan, elo 2613) và thua Tomashevsky Evgeny (Nga, elo 2695). Với tổng cộng chín điểm sau 15 ván đấu, Trường Sơn - với hệ số elo 2621 ở nội dung cờ nhanh - giành vị trí thứ 15 trên bảng điểm, tiến một bậc so với giải năm 2013.

Hôm nay 19/6, các kỳ thủ sẽ thi đấu cờ chớp. Lê Quang Liêm vô địch nội dung này, trong khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn đứng thứ sáu mùa trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Lâm Minh Châu, bộ đôi của Việt Nam khó bảo vệ được vị trí bởi năm nay giải có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn Magnus Carlsen (Na Uy, elo 2882) cùng với hàng loạt cao thủ trong top 10 như Levon Aronian, Alexander Grischuk, Viswanathan Anand, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Sergey Karjakin và Maxime Vachier-Lagrave.

Theo Lâm Thỏa (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm