Lee Nguyễn ở tuổi 34

Nói thế thì xem Ronaldo ở tuổi 35 thi đấu, ai gọi là lão tướng? Cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh, kỹ thuật, sức bật, tốc độ… đều đủ. Nhưng đó lại là trường hợp rất hiếm, là ngoại lệ của làng bóng thế giới.

Lee Nguyễn 11 năm trước khi đến Việt Nam, HLV nào cũng nói đó là một cầu thủ tuyệt vời và hội tụ đủ những phẩm chất của một cầu thủ lớn tại V-League. Thế nhưng trên sân, khi thể hiện thì Lee Nguyễn lại cho thấy là một cầu thủ ăn lương cao nên phải chạy nhiều hơn để xứng đáng với đồng lương được nhận.

Lee Nguyễn đã có hai mùa V-League không thành công tại HA Gia Lai và B. Bình Dương. Ảnh: XUÂN HUY

Một cá nhân nổi trội trong một tập thể thiếu hợp tác (với cá nhân Lee Nguyễn) thì nỗ lực mấy cũng khó thành công.

Ở tuổi 34, Lee Nguyễn trở về nơi anh từng thất bại với hy vọng đã qua rồi thời bóng đá nghiệp dư lĩnh lương cao.

Nhưng tuổi đấy có cho Lee làm lại?

Trước mắt sẽ là những bản hợp đồng mà tuổi 34 Lee khó có thể đạt được trên đất Mỹ.

Lại là những bản hợp đồng khiến Lee phải chịu nhiều sức ép sau 2009 ở HA Gia Lai và 2010 ở B. Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm