ĐOÀN THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRẺ VIỆT NAM

Lên đường bằng kinh phí xã hội hóa

Theo Trưởng đoàn kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Phạm Ngọc Sơn, Tổng cục TDTT không hỗ trợ kinh phí ngoài việc cấp tiền tiêu vặt hằng ngày cho các VĐV. Các chi phí ăn ở và di chuyển đều do các địa phương TP.HCM, Hà Nội và Quảng Trị cử VĐV tham gia tự túc kinh phí.

Trong tổng số 15 môn thi đấu của đại hội, đoàn Paralympic trẻ Việt Nam dự tranh bảy môn gồm điền kinh, bơi lội, cờ vua, Judo, cử tạ, cầu lông và bóng bàn.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm