Lịch thi đấu Asiad 18 ngày 29-8 của thể thao Việt Nam

Pencak Silattừ 9-11 giờ, diễn ra các trận chung kết nội dung biểu diễn quyền gồm đơn nam Nguyễn Tiến Dũng, các võ sĩ Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Huyền; Vương Thị Bình thi đấu chung kết hai nội dung đôi nữ và đồng đội nữ.

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Toàn (giáp đỏ) từng thất bại trước đối thủ chủ nhà ở chung kết. Ảnh: PHẠM HUY

14-16 giờ 30 chung kết các hạng cân đối kháng nam, nữ. Nguyễn Văn Trí (90-95 kg) – Khaizul (Malaysia), Trần Đình Nam (70-75 kg) – Fauzi (Malaysia). Ba võ sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhi (60-65 kg), Nguyễn Thái Linh (50-55 kg), Trần Thị Thêm (45-50 kg) cực khó vô địch do phải đối đầu các võ sĩ chủ nhà Indonesia.

Điền kinh: 18 giờ 50, Quách Thị Lan tranh chung kết 200 m nữ. Lúc 19 giờ 30, Dương Văn Thái đấu loại cự ly 1.500 m nam. 20 giờ 15, Dương Thị Việt Anh tranh chung kết nhảy cao nữ.

Boxing: 19 giờ 30, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm tranh vòng tứ kết hạng 51 kg nữ gặp Jargalan (Mông Cổ).

Bóng đá nam: 16 giờ bán kết Việt Nam – Hàn Quốc.

Bóng chuyền nữ: 10 giờ, vòng tứ kết Việt Nam - Thái Lan.

Bóng bàn: từ 11-12 giờ 30, các tay vợt Lê Đình Đức – Nguyễn Thị Nga gặp Triều Tiên, Đinh Quang Linh – Mai Hoàng Mỹ Trang đối đầu Gao Ning – Yu Mi (Singapore) khuôn khổ vòng 32 nội dung đôi nam-nữ.

Cầu mây: 10 giờ nội dung nhóm bốn nữ, Việt Nam – Thái Lan.

Soft tennis: 14 giờ 30, hai tay vợt Lâm Quang Trí – Thanh Ngân tranh vòng bảng B nội dung đôi nam – nữ gặp các đối thủ Hàn Quốc, Indonesia và Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm