Lý Hoàng Nam cùng tuyển Việt Nam thăng hạng Davis Cup

Tại lượt đấu thứ 3 thuộc khuôn khổ Nhóm III khu vực châu Á – Thái Bình Dương đối đầu tuyển Kuwait, đội trưởng Trương Quang Vũ có sự thay đổi trong cách sắp xếp đội hình. Nếu hai trận đánh đơn vẫn do hai tay vợt chủ lực Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam đảm đương thì ở trận đánh đôi, vị trí bên cạnh Lê Quốc Khánh được Hoàng Nam thay thế đồng đội Phạm Minh Tuấn.

Trịnh Linh Giang giành chiến thắng trận đơn thứ nhất trước Kuwait.

Ở trận đấu kéo dài 1 giờ 25 phút trận đơn thứ nhất, Trịnh Linh Giang dù thực hiện đến bốn lần lỗi giao bóng kép nhưng vẫn xuất sắc vượt qua Maqdes Abdullah 6-3; 7-5, đưa Việt Nam vượt lên trước 1-0.

Bước vào trận đánh đơn thứ hai, tay vợt có thứ hạng 415 thế giới Lý Hoàng Nam tỏ ra vượt trội so với Alawadhi Abdulrahman, hơn Nam năm tuổi nhưng không có tên trên bảng xếp hạng ATP.

Lý Hoàng Nam dễ dàng đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-0...

Tạo ra thế trận áp đảo trước đối thủ, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam dễ dàng đè bẹp Abdulrahman 6-0; 6-1 chỉ sau 52 phút so tài. Với chiến thắng thứ hai này, tuyển Việt Nam đã cầm chắc chiến thắng 2-0 trước tuyển Kuwait, chính thức giành vé thăng hạng Nhóm II mùa sau.

...trước khi cùng đàn anh Quốc Khánh thắng tiếp trận đôi thứ ba. ẢNH: ANH THÚY

Hưng phấn sau trận thắng dễ đối thủ, Lý Hoàng Nam tiếp tục kề vai sát cánh cùng đàn anh Lê Quốc Khánh, đối đầu cặp Ghareeh Mohammad – Maqdes Abdullah. Tay vợt sinh năm 1980 Ghareeh Mohammad cũng chính là đối thủ nhiều duyên nợ với quần vợt Việt Nam từ thời cựu binh Đỗ Minh Quân.

Do quá am hiểu lối chơi của nhau, nên trận chiến kéo dài hơn một tiếng rưỡi kết thúc với chiến thắng 6-2; 5-7; 6-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Toàn thắng sau ba trận dẫn đầu bảng A, ngày mai (29-6) tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch Nhóm III gặp Syria, đối thủ đánh bại Malaysia 2-1 lượt cuối xếp nhất bảng B.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm