Malaysia gọi viện binh đấu quân thầy Park; Supachok xin lỗi

U-23 Malaysia gọi viện binh từ Mỹ về đấu quân thầy Park

HLV trưởng U-23 Malaysia Ong Kim Swee nhấn mạnh cầu thủ sinh ra tại Mỹ Wan Kuzain Wan Kamal sẽ là sự bổ sung tuyệt vời trong đội hình chuẩn bị cho SEA Games 20 (diễn ra từ ngày 30-11 đến 11-12).

Cầu thủ 20 tuổi Wan Kuzain đang thi đấu tại Mỹ...

Wan Kuzain 20 tuổi, hiện đang chơi ở giải hạng Hai United Soccer League Championship (USLC) cho CLB Swope Park Rangers tại TP Kansas (Mỹ), đã bày tỏ ý định chơi cho tuyển U-23 Malaysia. Ong Kim Swee cho biết ông đã liên hệ với tiền vệ cao 1,78 m để chuẩn bị sẵn sàng gia nhập U-23 Malaysia.

HLV Ong Kim Swee tiết lộ: “Chúng tôi đang trong quá trình đăng ký anh ấy tham dự SEA Games. Tất cả theo trình tự và sự có mặt của cậu ấy, chắc chắn sẽ tốt cho đội bóng ở đại hội. Tôi đã theo dõi cậy ấy từ năm 14 tuổi và chắc chắn cậu ấy là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển U-23 Malaysia”.

...sẽ là nhân tố nòng cốt ở đội tuyển U-23 Malaysia. Ảnh: GETTY IMAGES

Dự kiến, Wan Kuzain sẽ sẵn sàng gia nhập đội hình huấn luyện vào tháng 10, “USLC sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 10, tùy thuộc vào hoạt động của CLB và chúng tôi sẽ có buổi ra mắt cậu ấy. Cúp Malaysia kết thúc ngày 2-11, tuyển U-23 Malaysia bắt đầu tập trung ba tuần từ ngày 4-11” - HLV Kim Swee cho biết thêm.

Vị HLV 48 tuổi cho biết ông đã chọn lựa các cầu thủ đủ điều kiện góp mặt từ vòng loại U-23 AFC từ tháng Ba. Kim Swee nhấn mạnh: “Đây là lần thứ năm tôi đảm nhận vai trò HLV trưởng Malaysia tại SEA Games, tôi đã bao quát hết mọi thứ. Thế nên chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào việc chuẩn bị tốt nhất cho đội”.

Tay vợt Serena Williams đánh dấu trận thắng thứ 101 tại Mỹ mở rộng. Ảnh: REUTERS

Serena Williams lần thứ 10 vào chung kết Mỹ mở rộng

Thổi bay hạt giống số 5 Elina Svitolina 6-3; 6-1, Serena Williams lần thứ 10 lọt vào chung kết Mỹ mở rộng 2019, đồng thời đánh dấu chiến thắng thứ 101 của cô tại Flushing Meadows.

Serena đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 24 để sánh ngang kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại người Úc Magaret Court, bằng cuộc đối đầu Bianche Andreescu - hạt giống số 15 cũng vừa đánh bại Bencic 7-6 (3); 7-5.

Tay vợt 37 tuổi người Mỹ có trận ra mắt Mỹ mở rộng năm 1998, cô cũng được ví cùng đẳng cấp với Christ Evert, người giành nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử giải đấu với 33 lần lọt vào các trận chung kết Grand Slam.

Tay vợt từng vô địch lần đầu tiên năm 1999 Serena chia sẻ: “Nó cực kỳ ấn tượng. Được tham gia vào CLB Chrissie là điều tuyệt vời. Lúc 17 tuổi, tôi nghĩ mình sẽ gác vợt vào năm 28, 29 tuổi. Tôi không thể làm được điều đó nếu không có đám đông người hâm mộ này. Các bạn đã cùng tôi ở đây 20 năm”.

Serena vất vả chiến đấu, cứu sáu điểm break trong ba game cầm giao bóng trước khi tìm thấy nhịp điệu của mình để điều khiển Svitolina tại trận bán kết kéo dài 70 phút, ghi 34 cú winner và chỉ mắc 20 lỗi đánh bóng hỏng.

Serena từng nhận thất bại chóng vánh trước Simona Halep tại chung kết Wimbledon hồi tháng Bảy. Cô sẽ trở lại trận tranh vô địch tại New York một năm sau cuộc khủng hoảng, khiến cuộc đăng quang của Naomi Osaka bị lu mờ bởi scandal Serena “mắng” trọng tài Murphuy.

Kể từ lần vô địch Úc mở rộng 2017, Serena đang theo đuổi danh hiệu Mỹ mở rộng thứ 6 sau lần đăng quang gần nhất vào năm 2014.

Supachok tiếc nuối sau pha bỏ lỡ cơ hội cuối trận gặp Việt Nam. Ảnh: FAT

Cầu thủ xuất sắc nhất “đại chiến Đông Nam Á” xin lỗi CĐV Thái Lan

Tiền vệ tấn công tuyển Thái Lan, Supachok Sarachat lên tiếng xin lỗi CĐV chủ nhà sau khi anh bỏ lỡ pha ghi bàn phút cuối trận, tiếp đội tuyển Việt Nam khuôn khổ vòng loại Wolrd Cup 2022 trên sân nhà.

Sau trận hòa không bàn thắng với Việt Nam, Supachok chia sẻ: “Tôi rất hối lỗi vì bỏ lỡ cơ hội đem về chiến thắng cho đội nhà sau pha bóng đó. Tôi gửi lời xin lỗi đến CĐV Thái Lan, tôi đã nỗ lực hết sức mình”.

Tiền vệ tấn công nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ảnh: FAT

Tình huống xảy ra phút 90+4, Supachok đối diện cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng cú sút của anh bị thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá. Bỏ lỡ cơ hội quá đáng tiếc, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận Supachok xin lỗi CĐV “Voi chiến” đồng thời khẳng định sẽ giành chiến thắng trước tuyển Indonesia vào ngày 10-9 tới.

Trước cuộc đối đầu Garuda (biệt danh tuyển Indonesia) tại lượt trận thứ hai bảng G vòng loại World Cup 2022, Supachok khẳng định sẽ cùng “Voi chiến” đoạt trọn 3 điểm: “Toàn đội đã thi đấu rất tốt trận này. Nếu giữ vững phong độ, tôi tin Thái Lan sẽ đánh bại Indonesia để giành trọn ba điểm trên sân khách”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm