Máu sẽ đổ trên đấu trường Olympic Rio?

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chính thức mở cửa cho phép quyền Anh chuyên nghiệp tham dự tranh tài tại Olympic Rio. Và từ nay trở về sau quyền Anh Olympic sẽ có sự tham dự của các tay đấm chuyên nghiệp. Với quyết định này thì theo các chuyên gia nhận định, máu sẽ đổ trên các sàn đấu Olympic.

Quyền Anh Olympic trước đây luôn có dụng cụ bảo vệ đầu để tránh chấn  thương nặng

Nhiều năm nay IOC chịu áp lực lớn khi bị quyền Anh liên tục “kiện” vì không được phép thi đấu chuyên nghiệp ở thế vận hội.

Lâu nay quyền Anh tranh tài tại Thế vận hội chỉ là nghiệp dư, điều này có nghĩa những tay đấm lên sàn đấu có mang mặt nạ bảo vệ. Từ Olympic Rio, quyền Anh sẽ không có mặt nạ bảo vệ, vì vậy mưc độ nguy hiểm sẽ tăng lên.

Tay đấm chuyên nghiệp Pacquiao muốn "săn" tấm HCV Olympic đầu tiên cho thể thao Philippines

Quyền Anh trước đây so bì với các môn khác là vì mặc dù sân chơi Thế vận hội được xem là sân chơi của thể thao nghiệp dư nhưng thực chất hầu hết các môn đã đưa VĐV chuyên nghiệp đến thi tài.

Ví dụ các ngôi sao của bóng rổ nhà nghề Mỹ nhiều năm nay đã thi đấu Olympic. Không chỉ bóng rổ mà điền kinh, bóng chuyền, quần  vợt và hầu hết các môn đều là VĐV chuyên nghiệp duy chỉ có quyền Anh là nghiệp dư.

Khi IOC đưa ra quyết định này thì cũng có nhiều ý kiến trái ngược cho rằng coi như cơ hội cho những tay đấm nghiệp dư sẽ chẳng còn chỗ đứng trước các tay đấm chuyên nghiệp.

Quyến Anh tại Olympic Rio này có 13 hạng cân gồm ba hạng của nữ và 10 hạng của nam. Quyền Anh nữ vẫn  đeo mặt nạ thi đấu còn nam thì không. Với quyền Anh nữ thì đây là lần thứ hai có mặt trong lịch sử Olympic, lần thứ nhất vào năm 1904. Còn từ khi có Olympic hiện đại đến nay, chỉ có 1912 tại Stockholm, Thụy Điển môn quyền Anh nam không được tổ chức vì luật phát đất nước này không cho phép chơi môn thể thao bạo lực và đổ máu, thậm chí là chết người này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dù được mở cửa nhưng Olympic năm nay cũng sẽ không có những “trận đánh thế kỷ” vì các tay đấm  thứ thiệt sẽ không hứng thú với sân chơi này.

Olympic cũng từng ghi nhận những tay đấm sau này nổi tiếng như Muhammad Ali (lúc đó còn mang tên Cassius Clay) đoạt HCV Olimpic Roma 1960; ngoài ra còn có Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard, Evander Holyfield, Oscar de la Hoya, Lennox Lewis, Floyd Myweather…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm