Mbappe phá kỷ lục ở tuyển Pháp, CĐV Thụy Điển đe dọa Lindelof

Mbappe tiếp tục xô đổ kỷ lục cùng đội tuyển Pháp

Sau chiến thắng 4-1 của Pháp trước Iceland tại vòng loại Euro 2020, tiền đạo Kylian Mbappe vừa chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất của “Gà trống” đạt mốc 30 trận đấu cùng đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 Mbappe tiếp tục bùng nổ cùng đội tuyển Pháp tại vòng loại Euro 2020. ẢNH: AFP

Ở cuộc so tài này, Mbappe ghi một bàn thắng đồng thời tạo ra đường chuyền kiến tạo, giúp trung vệ Samuel Umtiti lập công cho tuyển Pháp. Song song đó, tiền đạo thuộc biên chế PSG cũng vượt qua “giới hạn” cầu thủ trẻ nhất cống hiến 30 trận đấu của tuyển Pháp, do Benzema nắm giữ (22 tuổi, chín tháng) từ năm 2010. Kylian Mbappe thiết lập kỷ lục này khi anh mới chỉ 20 tuổi, ba tháng.

Tương lai chân sút hàng đầu nước Pháp quả thật đang trải đầy hoa hồng. Mbappe lần đầu ra mắt tuyển Pháp tháng 3-2017, trận thắng Luxembourg 3-1 rồi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Hà Lan 5 tháng sau đó tại vòng loại World Cup. Và chỉ một năm sau, anh cùng Les Bleus đoạt chức vô địch World Cup và trở thành ứng viên của chiếc cúp vô địch Euro 2020.

Lần thứ hai trong năm, tay vợt số 1 thế giới Djokovic bị loại bởi Bautista Agut. ẢNH: AP

Djokovic gác vợt trước đối thủ vô danh

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic thất bại theo cách “không thể tin được”, trước Bautista Agut tại vòng 4 ATP Masters 1000 Miami Open.

Sau khi Djokovic tạo ra thế trận có lợi thắng 6-1 và 5-5 hai set đầu, cuộc so tài gián đoạn bởi cơn mưa bất chợt. Tay vợt người Serbia trở lại sân đấu bất ngờ để mất break, giúp Agut thắng 7-5 san hòa tỉ số trận đấu.

Ở ván đấu quyết định kéo dài 45 phút, Djokovic bất ngờ trở thành “người học việc” trước Bautista Agut. Anh dễ dàng gác vợt sau kết quả 3-6 và chính thức bị loại.

Pha đánh quyết định giúp Agut đánh bại Djokovic tại vòng 4 Miama Open. Nguồn: ATP 

Với trận thua này, Djokovic lần thứ hai nhận kết cục đắng trước đối thủ kỵ “rơ” người Tây Ban Nha Bautista Agut. Lần thua trước tại bán kết Doha, Djokovic cũng gác vợt cùng tỉ số thua 1-2 trước Agut.

Hậu vệ đội tuyển Thụy Điển Victor Lindelof. ẢNH: AP

Lindelof bức xúc do bị CĐV Thụy Điển nhắn tin đe dọa

Hậu vệ đội Thụy Điển Victor Lindelof bị các CĐV quá khích nhắn tin đe dọa vì lý do, từ chối lên tuyển quốc gia dự tranh vòng loại Euro 2020.

Trước đó, hậu vệ thuộc biên chế MU được HLV Janne Andersson triệu tập gia nhập tuyển Thụy Điển, tham chiến hai trận đấu vòng loại Euro gặp Na Uy và Rumani. Với lý do ở nhà chăm sóc vợ sắp sinh con đầu lòng, Lindelof xin không lên tuyển đợt này.

Victor Lindelof bức xúc trước các lời xúc phạm: “Tôi không thể ngồi yên trước những lời lẽ xúc phạm tới người quan trọng nhất cuộc đời tôi Maja. Tôi không hiểu sao họ không biết tôn trọng sự tự do cá nhân của người khác”.

Lindeof khoe ảnh cậu con trai mới chào đời trên Instagram.

Tuần trước, cô vợ Maja đã hạ sinh cho Lindelof cậu con trai cực đáng yêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm