‘Messi Thái’ lập kỷ lục chuyển nhượng xứ Chùa vàng

“Messi Thái” lập kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Thái Lan

84 triệu bath (tương đương 2,6 triệu USD) là số tiền Consadole Sapporo phải bỏ ra để ký bản hợp đồng 6 năm với Chanathip Songkrasin. Hợp đồng có hiệu lực từ 1-2-2019 đến 31-1-2025.

Chanathip Songkrasin thi đấu tỏa sáng trong màu áo CLB Nhật Bản Consadole Sapporo. ẢNH: Getty Images

So với 25.000 USD được định giá trên Tranfersmark, số tiền chuyển nhượng Chanathip cao gấp 104 lần của chân sút Nguyễn Công Phượng, tiền đạo vừa ra mắt Incheon Utd Hàn Quốc theo dạng hợp đồng cho mượn từ HA Gia Lai.

Mùa giải 2018 tại CLB Nhật Bản Consandole Sapporo, ngôi sao 1,58 m Chanathip thi đấu ấn tượng với 8 pha lập công, hai pha kiến tạo trong 30 trận anh được ra sân. 

Bên cạnh đó, “Messi Thái” còn được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất đội, lọt vào đội hình tiêu biểu J-League 1 năm 2018. Phía CLB cho biết nếu Chanathip tiếp tục tỏa sáng, giá trị chuyển nhượng của anh không dừng lại, thậm chí tăng gấp đôi so với 2,6 triệu USD.

Bóng Spectro sẽ chính thức lăn trên sân cỏ V-League vào ngày 22-3 tới.

V-League ra mắt mẫu bóng thi đấu mới

Spectro là tên gọi mẫu bóng thi đấu tại V-League 2019 do Động Lực sản xuất vừa được đơn vị tổ chức và nhà tài trợ giới thiệu tới công chúng.

Quả bóng có tên đầy đủ là Spectro UHV 2.07, sở hữu hình dáng đẹp mắt cùng những cải tiến về kỹ thuật. Bên ngoài được bao bằng lớp da PU, chống thấm nước. Bên trong được bổ sung thêm lớp đàn hồi, giúp quả bóng mềm hơn và đạt độ nảy lẫn đường bay ổn định.

Spectro lần đầu tiên ra mắt tại giải giao hữu Viettel mở rộng. Các đội bóng Việt Nam cũng được dùng thử và nhận được những phản hồi tích cực từ giới bóng đá.

Cùng với các giải hạng Nhất và Cúp QG, bóng sử dụng tại V-League do Động Lực sản xuất đều tuân thủ theo tiêu chuẩn FIFA Quality Pro, đủ tiêu chuẩn thi đấu chính thức khắp thế giới. Giá bán một quả Spectro vào khoảng 1.450.000 đồng.

Trần Danh Trung đi bóng qua mặt hàng thủ Đông Timor.

U-22 vào bán kết Đông Nam Á với cú đúp của Trần Danh Trung

Đánh bại Đông Timor 4-0 tại lượt trận vòng bảng thứ hai, Việt Nam chính thức đoạt vé vào bán kết giải vô địch U-22 Đông Nam Á. Và ngôi đầu bảng A sẽ được định đoạt tại trận đấu cuối Việt Nam gặp Thái Lan ngày 21-2.

Hai bàn thắng khai thông bế tắc đều do Trần Danh Trung lập công. Sau đó Thanh Hậu, Xuân Tú ấn định chiến thắng 4-0. Cũng ở trận ra quân ngược dòng chiến thắng trước Philippines, Danh Trung cũng xuất sắc ghi bàn gỡ 1-1 trước khi Lê Minh Bình ấn định tỷ số 2-1.

Ở trận đấu trước đó, Thái Lan cũng giành chiến thắng 3-0 trước Philippines. Tuy nhiên về hiệu số bàn thắng bại, đội bóng xứ Chùa vàng xếp dưới Việt Nam. Ưu thế chỉ cần cầm hòa lượt đấu cuối, U-22 Việt Nam sẽ lọt vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm