MU mất 2 trụ cột ở đại chiến với Liverpool; Messi ẵm Giày vàng

Man. United không có Pogba, De Gea ở đại chiến Liverpool

HLV Solskjaer cho biết Quỷ đỏ không có sự phục vụ của Paul Pogba, thủ môn David de Gea ở cuộc đụng độ Liverpool tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật.

Thủ môn De Gea và Pogba trong một pha không chiến. Ảnh: REUTERS

Thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha buộc phải rời sân tại vòng loại Euro và được đưa đi kiểm tra chấn thương. “Tôi nghĩ anh ấy sẽ không ra sân, chắc chắn đó là một chấn thương hay một điều tồi tệ tương tự” - Solskjaer nói với Sky Sport.

Trong khi đó, tiền vệ người Pháp Pogba đã bỏ lỡ năm trong số bảy trận đấu gần đây của Man. United do chấn thương mắt cá chân và đang trong quá trình chữa trị tại Dubai. Vị thuyền trưởng người Na Uy nhấn mạnh tiền vệ 26 tuổi vẫn chưa sẵn sàng.

“Paul chấn thương, anh ấy đang điều trị tích cực để trở lại. Anh ấy đã thử chơi bóng nhưng chưa thể vượt qua được các cơn đau. Paul đã được kiểm tra sau trận đấu gặp Arsenal và cần một vài tuần để nghỉ ngơi. Hy vọng anh sớm hồi phục và sẽ không có mặt ở trận đấu cuối tuần này” - Solskjaer khẳng định.

Hai cầu thủ trụ cột của Man. United sẽ đồng loạt vắng mặt ở đại chiến tiếp Liverpool cuối tuần này. Ảnh: REUTERS

Man. United chỉ giành hai trận thắng trong số tám trận mở màn Ngoại hạng Anh, hiện chỉ còn cách 2 điểm so với nhóm rớt hạng. Ngoài Pogba và De Gea, Martial, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka cũng gia nhập phòng y tế Man. United nhưng Solsa vẫn chưa quyết định về sự có mặt của họ.

Đối thủ của Quỷ đỏ, Liverpool có khởi đầu không thể hoàn hảo hơn với 24 điểm sau tám trận đấu. Và sẽ san bằng kỷ lục 18 trận thắng liên tiếp của Man. City nếu giành chiến thắng tại Old Trafford.

Tên tuổi của AC Milan hiện giờ chỉ còn là hoài niệm đối với các CĐV. Ảnh: REUTERS

AC Milan và năm tài khóa thua lỗ kỷ lục 146 triệu euro

Truyền thông Ý cho biết cựu đại gia bóng đá Ý AC Milan đã tổn thất kỷ lục về kinh doanh thua lỗ.

Theo tờ Gazzetta Dello Sport, tính từ trong năm đến ngày 30-6-2019, Milan đã thiệt hại thêm 16% lên 146 triệu euro so với 126 triệu euro đầu tư của cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là những con số còn tồi tệ hơn nhiều so với khoảng lỗ ước tính 90 triệu euro.

Quỹ phòng hộ Mỹ Elliott đã tiếp quản đội bóng từng bảy lần vô địch châu Âu từ doanh nhân Trung Quốc Li Yonghong vào tháng 7-2018. Việc không giành suất dự các giải đấu châu Âu đã tác động đến kinh doanh, tài trợ khi doanh thu tài trợ của Milan giảm 6,7 triệu euro, tiền bán vé giảm 1,2 triệu euro. Tuy nhiên, doanh thu bản quyền truyền hình tăng từ 109,3 triệu euro lên 113,8 triệu euro.

"Nửa đỏ thành Milan" báo cáo thua lỗ kỷ lục sau chuỗi thành tích bết bát. ẢNH: GETTY IMAGES

Mùa trước Milan về đích thứ năm tại Serie A nhưng không được tham dự Europa League do các vi phạm về quy tắc tài chính của UEFA. Bên cạnh đó, doanh thu bán cầu thủ sụt giảm từ 42 triệu euro xuống còn 25,5 triệu euro.

Sky Sport Ý cho biết để giữ CLB hoạt động Elliott đã bơm tổng cộng 325 triệu euro tính đến tháng 9 năm nay.

Trên sân cỏ, CLB từng 18 lần vô địch Serie A cũng gặp không ít bất ổn. HLV Marco Giampaolo vừa bị sa thải, Stefano Pioli trở thành HLV thứ 8 kế nhiệm Milan trong năm năm gần đây.

Milan vô địch Serie A lần gần nhất vào năm 2011 và đã không có suất thi đấu Champions League kể từ mùa giải 2013-2014. CLB hiện đứng thứ 13 tại Serie A, sau chuỗi bốn trận thua trong bảy vòng đấu.

Siêu sao Messi lần thứ 6 đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng. Ảnh: REUTERS

Vượt Ronaldo, Messi lần thứ ba liên tiếp đoạt Chiếc giày vàng

Đội trưởng Barcelona Lionel Messi đoạt Chiếc giày vàng với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải đấu châu Âu.

Messi đã giành cúp “ăn ba” liên tiếp sau khi ghi 36 bàn, nhiều hơn ba bàn so với đại kình địch gần nhất của anh - Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain.

Thiago và Mateo, hai cậu con trai của Messi vinh dự được trao cho cha mình Chiếc giày vàng, trước sự chứng kiến của cô vợ Antonella Rocuzzo và các đồng đội Luis Suarez và Jordi Alba.

Thành tích đoạt Chiếc giày vàng của Messi qua các mùa giải. ẢNH: BARCA

Phát biểu tại buổi lễ, Messi bộc bạch: “Tôi dành tặng giải thưởng này cho gia đình, cho các đồng nghiệp của tôi đang ở đây. Có Luis và Jordi, hai người đồng nghiệp giúp tôi có được giải thưởng này. Không có họ, tôi không thể giành danh hiệu này dù chỉ một lần”.

Đây cũng là danh hiệu giày vàng thứ sáu trong sự nghiệp của siêu sao Argentina. So với Ronaldo, Messi hiện vượt hơn đối thủ vĩ đại hai danh hiệu Chiếc giày vàng. Luis Suarez là một trong chín cầu thủ từng hai lần đoạt giải.

Chiếc giày vàng là giải thưởng được tạo ra vào năm 1967, lần đầu tiên được trao cho cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha Eusébio.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm