Nếu như trận bán kết đầu tiên giữa Del Potro và Djokovic diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn thì trận đấu giữa Murray với Janowicz có phần “nhạt hơn” khi cả hai người đều có vẻ gây thất vọng. Tay vợt người Scotland chơi không thực nổi bật ở trận đấu này, ngoại trừ khả năng giao bóng ăn điểm trực tiếp (20 lần giành ace). Trong khi đó, hạt giống số 24, Janowicz đã không còn phô diễn được lối chơi ấn tượng như ở các vòng đấu trước anh từng thể hiện.
Bước vào set đấu đầu tiên, Murray và Janowicz đều thực hiện giao bóng tốt. Trong khi tay vợt người Ba Lan có những cú giao bóng mạnh, đạt vận tốc cao nhất lên đến 143 dặm/giờ thì ngược lại, những cú giao bóng của Murray có tốc độ thấp hơn song về độ nguy hiểm lại vượt trội. Chẳng thế mà trong ngay trong set đầu, hạt giống số 2 có tới 6 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp.
Liên tục giành điểm và chiến thắng, Murray và Janowicz đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Đến game 10, Murray đã đứng trước 2 set-point, tuy nhiên anh đã không thể tận dụng thành công. Bỏ lỡ cơ hội, Murray đành chấp nhận nhìn đối thủ cứu break để rồi sau đó phần thắng thua của set phải được định đoạt bằng loạt tie-break.
Sự thất vọng của Janowicz
Thắng set 1, song Janowicz khởi đầu set 2 khá tồi, cầm giao bóng anh đã phạm tới 2 lỗi kép rồi sau đó cho đối thủ giành break. Hạt giống số 24 đã rất nỗ lực để gây ra khó khăn cho Murray, tuy nhiên mãi đến game thứ 8, anh mới có cơ hội bẻ break khi đứng trước tới 3 break-point. Tuy nhiên, tay vợt của nước chủ nhà đã thi đấu quá hay, giành từng điểm để cứu break thành công đầy ngoạn mục.
Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Janowicz đành chấp nhận thúc thủ tại set 2 với tỷ số 4-6. Sang set đấu thứ 3, tay vợt người Ba Lan đã tận dụng thành công những cú đánh mạnh mẽ để giành điểm và bẻ break ở game 4, vượt lên dẫn 3-1. Nhưng thế dẫn trước của anh cũng chỉ tồn tại được tới game 7, khi tỷ số là 30-30, Murray đã có liên tục 2 pha đánh thuận tay ghi điểm và giành break.
Murray đã liên tiếp lội ngược dòng thành công tại tứ kết và bán kết
Janowicz đã cứu thành công 1 break-point, tuy nhiên anh vẫn để thua set này sau một pha đánh bóng không qua lưới. Chẳng làm được gì trong các game đấu của Murray mà đến game thứ 9, Janowicz lại tiếp tục mắc lỗi kép ở thời điểm nhạy cảm và giúp cho đối thủ đứng trước 1 match-point. Tiếp đến hạt giống số 24 thực hiện phát bóng lần 3 quá dễ (2 lần đầu không qua lưới) để Murray đáp trả ghi điểm và kết thúc trận đấu (6-3).
Janowicz | Thống kê trận đấu | Murray |
9 | Giao bóng ăn điểm trực tiếp | 20 |
11 | Lỗi kép | 1 |
72/130 = 55 % | Giao bóng thành công lần 1 | 79/113 = 70 % |
54/72 = 75 % | Giành điểm khi giao bóng lần 1 | 60/79 = 76 % |
27/58 = 47 % | Giành điểm khi giao bóng lần 2 | 24/34 = 71 % |
143 dặm/giờ | Tốc độ phát bóng cao nhất | 131 dặm/giờ |
128 dặm/giờ | Tốc độ trung bình giao bóng 1 | 117 dặm/giờ |
108 dặm/giờ | Tốc độ trung bình giao bóng 2 | 83 dặm/giờ |
32/51 = 63 % | Giành điểm khi lên lưới | 22/36 = 61 % |
1/7 = 14 % | Thắng break-point | 5/13 = 38 % |
29/113 = 26 % | Giành điểm khi đáp trả | 49/130 = 38 % |
43 | Winners | 49 |
43 | Lỗi tự đánh hỏng | 15 |
110 | Tổng điểm giành được | 133 |
Theo Phù Sa (Dân Trí)