Myanmar tính cửa soán ngôi bóng đá nữ Việt Nam lấy vé Olympic

Bảng A thi đấu tại Jeju, Hàn Quốc, đội nữ Triều Tiên rút lui nên thầy trò HLV Mai Đức Chung nuôi hy vọng, còn Myanmar thì tính canh bạc soán ngôi nhà vô địch Đông Nam Á để tiếp tục nuôi hy vọng lấy vé dự Olympic.

Đội bóng từng thua bóng đá nữ Việt Nam ở nhiều kỳ SEA Games và AFF Cup đã lên kế hoạch đánh bại tuyển Việt Nam. Ban huấn luyện đội tuyển Myanmar đưa ra kế hoạch trận đầu Myanmar cố gắng có kết quả tích cực khi đối đầu chủ nhà Hàn Quốc và ba ngày sau phải đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam để giành quyền vào bán kết.

Để chuẩn bị cho vòng loại Olympic khu vực châu Á, tuyển nữ Myanmar tập trung tại Mandalay. Họ mời nữ Thái Lan sang đá giao hữu hai trận ngày 25 và 28-1 với kết quả một thắng, một thua (Thái Lan ở bảng B cùng với Úc, Trung Quốc và Đài Loan thi đấu tại Sydney).

Trả lời báo chí Myanmar, trợ lý HLV U Khin Maung cho biết: “Mục tiêu của nữ Myanmar là vào bán kết. Chúng tôi tập trung vào việc đánh bại tuyển Việt Nam dù đó là đội bóng rất mạnh, đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và SEA Games”.

Theo lịch đấu bảng A, trận Myanmar - Hàn Quốc 17 giờ ngày 3-2, trận Việt Nam - Myanmar 17 giờ ngày 6-2, Hàn Quốc - Việt Nam 13 giờ ngày 9-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm