Nếu qua vòng bảng, Việt Nam dễ thở khi chỉ gặp chủ nhà UAE

Tại Asian Cup 2019, theo lịch thi đấu ở vòng 16 đội, nếu VN có suất vớt (bốn trong sáu đội thứ ba các bảng có thành tích tốt) thì sẽ gặp đội nhất bảng A, tức chủ nhà UAE.

Để có suất knock out, thầy trò ông Park trước mắt phải thắng Yemen, sau đó chờ so thành tích với các đội đứng thứ ba những bảng còn lại.

Ở thời điểm hiện nay có thể nói rằng VN vẫn đang đứng trước cơ hội có mặt ở vòng 16 đội, do có nhiều đội đang đứng vị trí thứ ba mà chưa có điểm.

Nếu có suất vé vớt vào vòng 16 đội thì việc gặp chủ nhà UAE không phải là điều đáng ngại, vì đối thủ này từ đầu giải đến giờ cho thấy họ không quá mạnh và thiếu ổn định.

UAE cũng là đội bóng có duyên nợ với bóng đá VN. Cũng vòng chung kết Asian Cup năm 2007, khi HLV Riedl dẫn dắt đội tuyển VN đã từng đánh bại UAE 2-0 ở vòng bảng.

Mong lắm VN có suất vé vớt ở vòng 16 đội để có thể ngênh chiến với UAE, một đối thủ mà nhất định sẽ mang lại nhiều sự phấn khích cho tuyển VN và hàng triệu người hâm mộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm