Kết luận của WBO trận đanh đai bán trung:

Người hùng Philippines Pacquiao nhận 'đòn' đau

Người hùng Philippines Manny Pacquiao thua võ sĩ thách đấu người Úc Jeff Horn cách đây hơn nửa tháng. Cả nước Philippines không phục cách cho điểm của ba trọng tài (117-111, 115-113, 115-113), ngay cả HLV của Pac là Freddie Roach, người Mỹ cũng thắc mắc và đề nghị chấm điểm lại.

Tổ chức thể thao chuyên nghiệp Philippines cũng đề nghị WBO chấm điểm lại.

Kẻ thắng, người thua trong trận so găng WBO hạng bán trung

…Cuối cùng WBO đã chấm lại và kết luận tay đấm người Úc Jeff Horn chiến thắng là hoàn toàn chính xác. Phía Philippines cho rằng các trọng tài đã bênh vực tay đấm chủ nhà (trận đấu diễn ra tại sân vận động Suncorp, TP Brisbane, Úc). Theo quy tắc ngoài ba trọng tài chấm điểm chính thì còn có hai trọng tài phụ cũng chấm điểm độc lập.

Khi có sự so đọ hay khiếu kiện, chỉ cần dựa vào kết quả số đông trọng tài là mọi chuyện được quyết định. Đằng này ngoài ba trọng tài chính chấm điểm theo kết quả trên thì hai trọng tài dự bị cũng chấm điểm phần thắng nghiêng về tay đấm Úc.

Pac vẫn cay cú không chịu thua

WBO giải thích thêm rằng việc chấm lại này các trọng tài đã chấm từng hiệp đấu trong tổng số 12 hiệp mà cuộc so găng này đã diễn ra. Theo đó thì có năm hiệp Pac thắng điểm Horn và bảy hiệp Horn thắng điểm Pac. Chung quy lại Jeff Horn thắng là hoàn toàn chính xác. Việc ban tổ chức bố trí trọng tài cho cuộc so găng này là mời năm trọng tài ở năm nước khác nhau.

Pacquiao vẫn không chịu kết quả này. Sau trận đấu đó khi đoàn của Pac ra sân bay để về Philippines thì Pac vẫn phát biểu với báo chí rằng anh phải là người thắng cuộc.

Sau trận đấu, các tay đấm huyền thoại và cả HLV của Pac là Freddie Roach khuyên Pac hãy treo găng và hưởng thụ núi tiền của mình, song Pac vẫn có kế hoạch thách đấu trở lại với Horn vào năm tới.

HLV Roach giải thích rằng ở cái tuổi 38 thách đấu trở lại với tay đấm 29 tuổi Jefff Horn thì nhiều khả năng Pac tiếp tục thua, nếu không muốn nói là chẳng có cơ hội chiến thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm