Nguyễn Thị Muôn bị phạt thẻ đỏ, Hà Nội 1 'đình công' trên sân Thống Nhất

Sau khi Nguyễn Thị Muôn nhận thẻ đỏ rời sân...

...Các cầu thủ nữ Hà Nội 1 phản ứng bằng cách rời sân để phản đối quyết định của trọng tài Lê Thị Hoa. Ảnh: CMQ

Không những thế, HLV Hà Nội 1 - Nguyễn Duy Hùng do phản ứng cũng bị trọng tài truất quyền chỉ đạo từ phút 38. Tuy nhiên, không hiểu vì sao ông Hùng vẫn qua mắt được trọng tài và “trụ” lại khu kỹ thuật đến cuối hiệp 1 (?!). Sang đầu hiệp 2, khi bảo vệ sân Thống Nhất buộc phải dùng biện pháp mạnh “mời” đi, ông Hùng mới bất đắc dĩ rời bỏ khu kỹ thuật, rảo bước lên khán đài.

Sự cố khiến Hà Nội 1 phản ứng không đẹp mắt xảy ra phút 38 khi Nguyễn Thị Muôn bị Thanh Tâm níu áo. Ngay lập tức tiền đạo Hà Nội 1 giật cùi chỏ trả đũa. Với hành động thiếu fair play này, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Muôn bị trọng tài Lê Thị Hoa rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu, đồng thời phạt Thanh Tâm thẻ vàng.

Trước đó ở phút 18, Hà Nội 1 đã vượt lên dẫn trước TP.HCM 2 sau pha lập công của Nguyễn Thị Huế. Với bàn thắng duy nhất này, Hà Nội 1 (29 điểm) tái chiếm ngôi đầu bảng xếp trên Phong Phú Hà Nam (27 điểm) và TP.HCM 1 (25 điểm).

Trong cuộc đối đầu giữa Than Khoáng Sản VN và Hà Nội 2, đội bóng đất mỏ dễ dàng vượt qua đội hình hai Hà Nội với tỉ số 3-0, qua đó củng cố vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng. Chiến thắng cũng giúp Than Khoáng Sản VN nhen nhóm lại hy vọng lọt vào tốp 4 (chỉ còn kém TGN Thái Nguyên 2 điểm) đội đoạt suất vào vòng bán kết.

Ngày 4-9, giải tiếp diễn vòng đấu 12 giữa hai cặp đấu TP.HCM 1 - TNG Thái Nguyên (16 giờ), Phong Phú Hà Nam - Sơn La (18 giờ 30).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm