Nguyễn Văn Đức đoạt Áo Vàng Cup truyền hình TP HCM

Cup Truyền hình năm nay mang tên "Hà Nội - Huế - Sài Gòn" bắt đầu xuất phát tại Thủ đô ngày 12/4. Sau đó đoàn đua lần lượt đi qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên... và kết thúc trước dinh Thống Nhất. Chặng đua thứ 18 cũng là chặng đua cuối cùng của cuộc đua, xuất phát từ Bảo Lộc, Lâm Đồng về TP HCM dài hơn 160 km. Các tay đua di chuyển khá nhanh, mặc dù nửa cuối của chặng đua trời đổ mưa tầm tã.

Ba cua-rơ đầu tiên cán đích. Ảnh: Đ.Q.
Ba cua-rơ đầu tiên cán đích. Ảnh: Đ.Q.

Tại cuộc đua năm nay có 16 đội tham dự, trong đó có 12 đội trong nước và 4 đội nước ngoài đến từ Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc và Malaysia.

Khoảng 11h30 tay đua Aziz Mohd Saiful Anuar đội Malaysia đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 39 phút 46 giây, theo ngay sau tay đua này là Lê Văn Duẩn đội Dofilm TP HCM và tay đua Đặng Phú Hòa đội Hà Nội về thứ ba, kết thúc chặng đua cuối cùng.

Áo vàng chung cuộc thuộc về tay đua Nguyễn Văn Đức của đội Bảo vệ thực vật An Giang.

Tay đua Malaysia về nhất chặng thứ 18 của cuộc đua. Ảnh: Đ.Q.
Tay đua Malaysia về nhất chặng thứ 18 của cuộc đua. Ảnh: Đ.Q.

Cúp đua xe đạp truyền hình TP HCM là giải thể thao do Đài truyền hình TP HCM tổ chức hằng năm.

Đức Quang - Lan Hương - (Theo VnExpress.net)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm