Nhà cái lên khán đài

Một trong nhiều cách lách luật vi phạm của khán giả là việc sử dụng dàn âm thanh công suất lớn và đặc biệt là hiện tượng phát tán que đập có hình ảnh quảng cáo bất hợp pháp (M88) trên các khán đài.

Cần biết M88 chính là trang web cá cược quen thuộc của giới đỏ đen với các tỉ lệ của V-League, hạng nhất, hạng nhì ở một số trận đấu. Dĩ nhiên, nhà cái lậu này sẽ chọn trận để ra kèo mà không chỉ lợi dụng phát tán que đập cổ vũ.

Có rất nhiều trận, người của nhà cái ngồi tỉnh rụi trên khán đài ôm điện thoại tường thuật trực tiếp và theo dõi kỹ từng cú ném biên, đá phạt,… cho tổng đài ra kèo mỗi phút. Họ hoạt động bất hợp pháp nhưng gần như công khai vì rất dễ nhận diện. Nghiệt nỗi các nhà tổ chức giải chưa có giải pháp hữu hiệu phòng, chống dù các mùa gần đây đều nhờ đến sự giúp sức của cơ quan an ninh.

Nhà cái cá cược đã len lỏi lên khán đài từ bí mật đến công khai một cách rộng rãi mà chưa thấy có dấu hiệu bị triệt phá, ngoài khuyến cáo của ban tổ chức. Ngoài những vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc đình đám của các cầu thủ Đồng Nai, Ninh Bình hồi năm ngoái bị phanh phui thì cái gốc của vấn nạn cờ bạc vẫn còn sờ sờ ra đó.

Mùa bóng này, VPF đã thuê hẳn Công ty Sportradar nhằm thu thập chứng cứ, phân tích tiêu cực các trận đấu nằm trong vòng nghi vấn nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện gì. Sportradar cũng mới chỉ “quét” qua các thông số của trận đấu, biểu hiện có tiêu cực hay không của cầu thủ chứ không phải qua cách cầm còi của trọng tài gần đây để lại nhiều ngờ vực cho giới quan sát.

Hy vọng các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam không nhuốm bẩn khi nhà cái lên khán đài và đừng để chuyện đã rồi mới thở than hối tiếc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm