Niềm hi vọng Thạch Kim Tuấn trắng tay rời Rio 2016

Rạng sáng 8-8, cuộc cạnh tranh chiếc HCV Olympic Rio môn cử tạ hạng 56 kg nam diễn ra gay cấn ngay từ đầu. Có 10 lực sĩ tranh tài nhưng cuộc đua huy chương chủ yếu giữa các ứng viên Om Yun Chol (Triều Tiên), Long Qingquan (Trung Quốc), Kruathong Sinphet (Thái Lan) và Thạch Kim Tuấn.

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn chới với...rồi thất bại trong ba lần cử đẩy.

Nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn đăng ký mức tạ khởi điểm 130 kg. Tuấn bước ra sàn đấu, nét mặt đầy lo lắng và phải đến lần nâng thứ hai, lực sĩ Việt Nam mới chinh phục mức tạ 130 kg. Ở mức tạ 133 kg trong lần nâng thứ ba, Kim Tuấn đã thực hiện không thành công.

Trái với phong độ không được tốt của Thạch Kim Tuấn, đối thủ số 1 - Long Qingquan nâng ngọt xớt mức tạ khởi điểm 132, 135, rồi kết thúc ở mức tạ 137 kg như một lời thách thức các đối thủ.

Chỉ đăng ký mức tạ khởi điểm 128 kg, Om Yun Chol không mấy khó khăn để chinh phục. Ngay sau đó, nhà đương kim vô địch Olympic đẩy mức tạ lên 132, rồi 134 và trong cả hai lần nâng, lực sĩ Triều Tiên đều chinh phục thành công.

Ngoài áp lực từ hai đối thủ hàng đầu, Thạch Kim Tuấn còn chịu nhiều sức ép đến từ Kruathong Sinphet. Đô cử người Thái Lan liên tục thành công ở các mức tạ 125, 131 và kết thúc tốt đẹp ở mức tạ 132. Tức hơn Kim Tuấn 2 kg ở nội dung cử giật.

Kết thúc nội dung cử giật với vị trí tứ tư, lực sĩ Thạch Kim Tuấn buộc phải nỗ lực hơn ở nội dung cử đẩy sau đó.

Đô cử số 1 Việt Nam thất vọng, trắng tay rời Rio. ẢNH: MQ

Trước sức ép từ nhiều phía, Thạch Kim Tuấn tiếp tục không thành công trong ba lần cử đẩy. Ban đầu, Tuấn đăng ký mức khởi điểm 157 kg anh rớt tạ khi chưa nâng được lên vai.

Ngay sau đó, BHL quyết định nâng thêm 3 kg cho Thạch Kim Tuấn ở lần nâng thứ hai. Sự “mạo hiểm” khiến lực sĩ được đặt nhiều kỳ vọng Kim Tuấn thất bại ở hai lần nâng. Với kết quả này, Thạch Kim Tuấn chính thức trắng tay rời Rio.

Kết quả chung cuộc hạng 56 kg nam, Long Qingquan giành HCV tổng cử 307 kg phá kỷ lục Olympic. Ngôi á quân thuộc về Om Yun Chol (303 kg) và Kruaithong Sinphet (289 kg) giành HCĐ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm