Nóng: Ông Park loại 6 tuyển thủ, gút danh sách đấu Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Hàn Quốc vừa công bố danh sách gồm 27 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE ngày 1-10 cho trận làm khách Trung Quốc (ngày 7-10) và ngay sau đó gặp chủ nhà Oman (ngày 12-10) ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Các tuyển thủ sẽ không có mặt ở đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu sân khách gồm hậu vệ Trần Văn Kiên, Trương Văn Thiết, tiền vệ Trần Minh Vương, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Trọng Đại và tiền đạo Nguyễn Xuân Nam.

Hai cựu binh vắng mặt đáng tiếc là tiền vệ Minh Vương bị đau dây chằng phải trở về HA Gia Lai chữa trị, còn Trọng Hoàng đang điều trị thoát vị đĩa đệm. Đáng chú ý Trọng Hoàng đã chơi hai trận thua sân khách Saudi Arabia 1-3 và thua khách Úc 0-1 trong khi Minh Vương chưa đá trận nào.

Ông Park chọn hầu hết những gương mặt thân quen ở lại đội tuyển. Ảnh: AN.

Trong số 27 cầu thủ do HLV Park Hang-seo chọn lựa đợt này có sự góp mặt của năm cầu thủ dưới 23 tuổi là thủ môn Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và bộ ba hậu vệ gồm Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh. Tuy nhiên, cơ hội cho các cầu thủ trẻ này ra sân không cao. Họ như một sự đầu tư cho tương lai gần giúp thầy Park chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á vào cuối tháng 10.

Trước mỗi trận đấu, HLV Park Hang-seo sẽ chọn ra 23 cầu thủ trong số 27 người để điền tên vào danh sách thi đấu chính thức. Thầy Park chọn lựa các tuyển thủ dựa nhiều vào quá trình tập luyện và thi đấu giao hữu nội bộ với đàn em U-23 Việt Nam, mới nhất là hai trận đêm 29-9.

Theo đó, đội tuyển quốc gia trong trận đầu tiên đã thắng đậm U-23 Việt Nam 4-1 và trận đá tập thứ hai thua 0-2. Kết quả ở hai trận này chỉ có tính chất tham khảo và chủ yếu giúp ông thầy người Hàn Quốc sắp xếp lẫn điều chỉnh đội hình. Hai cựu binh trở lại Thanh Thịnh và Xuân Mạnh mới có vài ngày lên tuyển sau chấn thương đã hòa nhập tốt với đồng đội, trong khi trung vệ Đình Trọng đã hồi phục hoàn toàn.

Hai cựu binh trở lại Xuân Mạnh (12) và Thanh Thịnh (35) hòa nhập tốt với đồng đội sau thời gian dài bị chấn thương. Ảnh: AN.

Khuya 30-9, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) để làm thủ tục cho chuyến bay đi UAE, cất cánh lúc 1 giờ sáng 1-10. Đây là chuyến bay thẳng nên thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ chỉ mất khoảng gần 7 tiếng là có mặt ở điểm đến.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22 giờ (giờ Việt Nam), ngày 7-10 tại sân vận động Sharjah (UAE). Sau trận đấu này, toàn đội di chuyển sang Oman để thi đấu trận kế tiếp với đội tuyển của nước chủ nhà vào ngày 12-10. Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam về nước chờ hai trận đấu tiếp theo vào đầu tháng 11, trong khi ông Park quay trở lại UAE huấn luyện đội tuyển U-23 Việt Nam chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á.

 

Danh sách 27 tuyển thủ Việt Nam

Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Toản; Hậu vệ (11):  Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh; Tiền vệ (7): Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Phan Văn Đức, Lý Công Hoàng Anh; Tiền đạo (5): Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh, Phạm Tuấn Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm