Nữ tài xế Grab, 'đi bộ' đến SEA Games 30 giành HCV

Ở buổi thi đấu sáng 8-12 môn điền kinh, khi mà mọi sự tập trung vào “bà mẹ một con” Thanh Phúc thì VĐV “vé vớt” Thu Trang gây bất ngờ lớn, vượt qua mọi đối thủ sừng sỏ giành về cho mình chiếc HCV quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Nữ tài xế Grab Phạm Thị Thu Trang bất ngờ giành HCV 10 km đi bộ nữ. Ảnh: NGỌC DUNG

Để có được chiếc vé vớt đến Philippines lần này, Thu Trang phải nỗ lực ở giải điền kinh VĐQG 2019 bằng chiếc HCB (Thanh Phúc vô địch, phá kỷ lục quốc gia) và đoạt chiếc vé vớt vào giờ chót đến SEA Games 30. Do lần đầu tiên ra đấu trường quốc tế, Thu Trang bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ. “Em chỉ biết thi đấu nỗ lực hết mình, chứ không dám mơ mình sẽ giành chiếc HCV như thế này” - VĐV 21 tuổi, Thu Trang chia sẻ trong ánh mắt hạnh phúc chan hòa nước mắt.

Sau sự phối hợp nhịp nhàng giữa Thu Trang và đàn chị Thanh Phúc, bộ đôi vượt nam lần lượt vượt qua các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Myanmar sau cột mốc 5 km. Cả hai bắt đầu tăng tốc và bất ngờ đã xảy ra khi vào khoảng gần 2 km cuối, Thanh Phúc nôn nóng ba lần “hẫng chân” bị trọng tài bắt lỗi phạm quy, nhận án phạt ngồi chờ 2 phút trước khi tái hòa nhập lại đường đua.

Thu Trang và Thanh Phúc dẫn đầu đoàn đua. Ảnh: MINH QUANG

Và cơ hội có một không hai được Thu Trang tận dụng, cô thoăn thoắt sải bước về cán mức đến đầu tiên với thành tích 52’59”45 đoạt HCV 10 m đi bộ nữ. So với kỷ lục quốc gia vừa được Thanh Phúc thiết lập tháng 8-2019, thành tích của Thu Trang còn kém đàn chị hơn 2 phút thời gian, khiến Phúc “trượt” mất chiếc HCB rất đáng tiếc.

Chia sẻ về kỳ tích này, nữ tài xế Grab Phạm Thị Thu Trang cho biết: “Ngoài giờ tập luyện, mỗi ngày tôi chạy Grab để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chiếc HCV là thành tích rất bất ngờ bởi tôi chỉ đặt mục tiêu thi đấu thành công tại SEA Games 30”.

VĐV Phạm Thị Huệ giành HCV nội dung chạy 10.000 m nữ. Ảnh: MINH QUANG

Huệ cùng "bé hạt tiêu" Phạm Thị Hồng Lệ chia sẻ niềm vui khi đoạt hai vị trí nhất, nhì cự ly 10.000 m nữ. Ảnh: MINH QUANG

Nội dung chạy 10.000 m, VĐV người Đầm Hà, Quảng Ninh - Phạm Thị Huệ xuất sắc đổi màu huy chương, đoạt HCV với thành tích 36’23”44. Chiếc HCB lần này được chuyển giao cho “cô bé hạt tiêu” Phạm Thị Hồng Lệ (HCĐ marathon nữ).

Trong ngày thi đấu sáng 8-12, các cung thủ Lộc Thị Đào - Nguyễn Thị Phương - Đỗ Thị Ánh Nguyệt xuất sắc đoạt HCV cung một dây đồng đội nữ.

Môn billiards caroom một băng, Việt Nam chắc chắn có thêm một HCV; một HCB khi Ngô Đình Nại, Phạm Cảnh Phúc cùng giành quyền đấu chung kết vào trưa nay. Thành tích góp vào bảng tổng sắp huy chương, giúp đoàn Việt Nam cán mốc với 50 HCV; 53 HCB; 65 HCĐ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm