'Ốc tiêu' Nguyễn Thị Oanh lên ngôi; Hàn Quốc thiếu sao châu Âu

“Ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh trở thành VĐV số 1

VĐV điền kinh có biệt danh “ốc tiêu” Nguyễn Thị Oanh bất ngờ vượt qua hai kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng, giành danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam năm 2019. Giải thưởng do báo Thể Thao Việt Nam và Tổng cục TDTT cùng khởi xướng.

Nguyễn Thị Oanh tranh tài chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Ảnh: MINH QUANG

Tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh gây tiếng vang lớn khi cô đoạt đến 3 chiếc HCV các cự ly chạy 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000 m đồng thời xô đổ một kỷ lục đại hội. Đặc biệt hai nội dung “khó nhằn” 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000 m được cô nàng “ốc tiêu” thực hiện trong cùng một ngày khiến bạn bè quốc tế cúi đầu nể phục.

Kết quả kiểm phiếu bầu được công bố chiều 30-12, Nguyễn Thị Oanh thu nhận điểm số 846 điểm vượt trội so với VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 30 - Ánh Viên (722 điểm) khi cô đoạt đến 6 HCV; 2 HCB. Xếp ở vị trí thứ ba là Nguyễn Huy Hoàng (702 điểm), VĐV được mệnh danh kình ngư Đông Nam Á đầu tiên bơi 1.500 tự do dưới 15 phút. Tại SEA Games, Huy Hoàng giành 2 HCV; phá hai lỷ lục đại hội cùng một thành tích vượt chuẩn A Olymic.

"Ốc tiêu" ăn mừng chiếc HCV thứ 3 và một kỷ lục mới tại SEA Games 30. Ảnh: MINH QUANG

Cùng có mặt trong tốp 10 VĐV tiêu biểu 2019, hai cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng chia nhau hai vị trí thứ 4 và 5. Tiếp theo sau là lực sĩ cử tạ Vương Thị Huyền, tay vợt Lý Hoàng Nam, VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng, tay đua xe đạp Nguyễn Thị Thật và Đinh Phương Thành.

Ở hạng mục HLV tiêu biểu năm 2019, HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Mai Đức Chung với tổng điểm 428 đã chiến thắng thầy của Nguyễn Thị Oanh - Trần Văn Sỹ, HLB bơi lội Nguyễn Hoàng Vũ, Đặng Anh Tuấn, HLV thể dục dụng cụ Trương Tuấn Hiền.

Lee Kang-in trong màu áo đội trẻ Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Đối thủ tiềm năng của U-23 Việt Nam vắng hai sao chơi bóng ở châu Âu

Chiều nay (30-12), HLV Kim Hak-bum công bố danh sách U-23 Hàn Quốc tham dự VCK châu Á 2020 nhưng bỏ trống hai tuyển thủ trẻ đang chơi bóng đại châu Âu gồm Lee Kang-in và Paik Seung-ho.

Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á 2019 Lee Kang-in hiện thuộc biên chế CLB Valencia. Đội bóng Tây Ban Nha chỉ đồng ý “nhả” người nếu Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đáp ứng được điều kiện Lee Kang-in trở về CLB với thể trạng lành lặn nhất. Riêng với trường hợp của Paik Seung-ho, CLB hạng Hai của Đức SV Damstadt 98 chỉ cho phép tiền vệ này thi đấu đến hết vòng bảng trong khi HLV Kim muốn có sự phục vụ của anh cho đến hết giải.

Paik Seung-ho không được CLB Damstadt 98 trả về đội U-23 Hàn Quốc. Ảnh: ARTHUTR SCHONBEIN

Trước sự làm khó của các CLB châu Âu, HLV trưởng đội U-23 Hàn Quốc Kim Hak-bum chỉ đăng ký danh sách 22 cầu thủ chắc chắn có mặt tại Thái Lan đầu tháng 1 tới. Vị trí cuối cùng còn tùy thuộc vào sự thương thảo giữa các CLB châu Âu với KFA. Để phòng hờ cho suất cuối này, HLV Kim sẽ gọi hậu vệ Yoon Jong-gyu vào thành viên U-23 Hàn Quốc nếu các cuộc thương lượng thất bại.

Trong 22 cầu thủ U-23 Hàn Quốc tham dự VCK châu Á 2020, nổi bật nhất là tiền vệ Jeong Woo-yeong đang khoác áo CLB Freiburg của Đức. Ở giải đấu diễn ra tại Thái Lan sắp tới, U-23 Hàn Quốc cùng bảng C với ĐKVĐ Uzbekistan, Iran và Trung Quốc. U-23 Hàn Quốc cũng là đối thủ tiềm năng của U-23 Việt Nam tại vòng đấu nock-out, nếu thầy trò HLV Park Hang-seo cùng vượt qua vòng đấu bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm