Phan Thị Hà Thanh đoạt HCV Challenge Cup 2013

Tham dự nội dung này gồm nhiều đối thủ rất mạnh như Larisa Iordache và Diana Bulimar, bộ đôi Rumiania từng đoạt HCĐ Thế vận hội London 2012; HCV Thế vận hội Bắc Kinh Hong Un Jong đến từ CHDCND Triều Tiên, VĐV Thụy Sĩ Giulia Steingruber, HCV FIG World Cup…
Trong khi đó, trang chủ của giải Doha Challenge cũng đặc biệt ghi nhận sự góp mặt của HCĐ thế giới 2011 Phan Thị Hà Thanh (Việt Nam) với tư cách một trong những ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV lần này.

Phan Thị Hà Thanh đoạt HCV Challenge Cup 2013 ảnh 1

Phan Thị Hà Thanh nhận HCV
Tại vòng loại, Hà Thanh xếp thứ năm với tổng điểm 14,100, đứng sau Giulia Steingruber (14,675đ), Larisa Iordache (14,475đ), Teja Belak (Slovenia, 14,275đ) và Ri Un Ha (CHDCND Triều Tiên, 14,250đ). Đồng đội Đỗ Thị Vân Anh với 12,175 điểm, không lọt được vào vòng thi chung kết xếp hạng.
Ở đợt thi chung kết tối 28-3, Hà Thanh xuất sắc giành 14,825 điểm, vượt qua cả 8 đối thủ khác để giành HCV. Xếp nhì và ba nội dung này là Larisa Iordache với 14,675 điểm và Giulia Steingruber với 14,662 điểm.
Theo Trưởng Bộ môn Thể dục (Tổng cục TDTT) Nguyễn Thị Kim Lan, Hà Thanh giành HCV là kết quả đã được dự báo từ trước. Một năm trước, Hà Thanh cũng đã giành HCV ở giải đấu này. Do dự Cúp Challenge ở Qatar mà Phan Thị Hà Thanh không thể tham dự buổi lễ tôn vinh VĐV tiêu biểu VN năm 2012, được tổ chức hôm 26-3. Cô gái người Hải Phòng được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất năm thứ hai liên tiếp.
Ở nội dung thi đấu của nam, tuyển thủ Hoàng Cường cũng có mặt trong cả hai đợt thi chung kết đơn môn nhảy chống và xà kép diễn ra trong ngày hôm nay, 29-3.
Đội tuyển Việt Nam tham dự Challenge Cup tại Doha với 6 VĐV (3 nữ).
Theo Đông Linh - Mạnh Duy - Ảnh: BTC, Quang Liêm (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm