Phía sau lời tố cáo tiêu cực…

Nguyên do của mâu thuẫn khởi nguồn từ việc ban huấn luyện Hà Nội cáo buộc HLV Hồng Minh (Thanh Hóa) đe dọa cắt gân chân cầu thủ của mình. Sau đó ông Minh cũng bị VFF cảnh cáo về hành vi không đúng mực này.

Sự việc không dừng lại khi phía Thanh Hóa ngay lập tức gửi đơn tố cáo Hà Nội sử dụng hai cầu thủ quá tuổi dự giải U-15 là anh em Lê Sỹ Hồng, Lê Sỹ Hà. Dù ban huấn luyện Hà Nội phủ nhận sai sót không phải do mình nhưng Ban Kỷ luật VFF sau cả tháng cất công tìm hiểu đã kết luận đơn vị chủ quản phải chịu trách nhiệm.

sau vụ đấu tố nhau ầm ĩ, U-15 Thanh Hóa đã đạt mục đích cuối cùng của mình khi “đánh bật” đội U-15 Hà Nội khỏi giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm