Philippines đặt chỉ tiêu vào đến trận chung kết AFF Cup 2016

HLV này cho rằng có nhiều nguyên nhân để đưa ra mục tiêu trên trong đó Philippines làm đồng chủ nhà là một thuận lợi không nhỏ. Mặt khác, vòng loại World Cup vừa qua Philippines đã thi đấu rất ấn tượng và xếp hạng cao ở khu vực Đông Nam Á chỉ sau Thái Lan.

Trước AFF Cup 2016, HLV Dooley đã tập trung được thành phần mạnh nhất trong đó có hai tiền đạo Ramsey (mang hai dòng máu Philippines - Mỹ) và tiền đạo Javier Patino (Philippines - Tây Ban Nha), Daisuke Sato (gốc Nhật)... Chính các cầu thủ gốc Mỹ, Tây Ban Nha và Nhật trên đã giúp đội tuyển Philippines thi đấu rất hay và ấn tượng tại vòng loại World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm