Phương án chống chọi với UAE

Chiếc thẻ vàng do trọng tài Sato rút ra cho lỗi phản ứng của ông Park khi chứng kiến Hồng Duy bị chơi xấu trong trận Malaysia thật tai hại. Nó chính là thẻ vàng thứ hai (thẻ trước trong trận gặp Thái Lan cách đây gần hai năm) khiến ông thầy người Hàn Quốc bị tước quyền chỉ đạo đúng trận then chốt được ví là chung kết bảng với chủ nhà UAE.

Ông Park không thể tiếp cận với đội tuyển Việt Nam (VN) thi đấu dưới sân do quy định của AFC, cũng không có quyền gọi điện thoại tư vấn chuyên môn cho các trợ lý trong khu vực kỹ thuật. Đấy là một sự thiệt hại rất lớn cho đội tuyển VN dù luôn tin tưởng vào năng lực của cộng sự số một Lee Young-jin.

Đội tuyển VN từng thắng UAE 1-0 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình do công của Tiến Linh với pha bóng xuất thần trong thế 11 đánh 10 (cầu thủ UAE trước đó nhận thẻ đỏ) nhưng vào trận lượt về chắc chắn sẽ rất khác. UAE không chỉ lợi thế sân nhà quen thuộc Zabeel đã thắng lớn ba trận, lại có sức mạnh vượt trội so với các đối thủ Đông Nam Á tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Cái khó lớn hơn nữa là tình thế ngặt nghèo của UAE buộc họ phải dốc hết sức ra tìm chiến thắng trước đội tuyển VN, bởi chỉ hòa hoặc thua có thể khiến thầy trò HLV Van Marwijk dừng cuộc chơi. Nguyên do UAE hiện có 15 điểm và nếu hòa VN, họ vẫn ở vị trí nhì bảng và khi đó trừ hai trận với cuối bảng Indonesia thì UAE chỉ còn 10 điểm. Nếu thua VN thì sau khi trừ hai trận thắng Indonesia lại chỉ có 9 điểm và gần như sẽ bị loại nếu so thành tích với các đội nhì bảng khác.

Quang Hải trở lại sẽ có nhiều giải pháp cho hàng công. Ảnh: NGỌC DUNG 

Cho nên thầy trò ông Marwijk phải gồng mình đá trối chết với chỉ một con đường phải thắng mới chắc chắn mở cửa vòng loại thứ ba cúp thế giới 2022. Sức mạnh và lòng tự trọng của một đội bóng lớn như UAE so với bốn đội thuần Đông Nam Á không cho phép thầy trò HLV Van Marwijk bị tổn thương khi bị loại. Ông thầy người Hà Lan tiết lộ các học trò UAE từng có thái độ khinh địch như ở hiệp 1 trận thắng Thái Lan 3-1 hay hiệp 2 trận thắng Indonesia 5-0 nhưng sẽ dứt khoát không để lơi lỏng khi đối đầu với tuyển VN.

Ông Marwijk thừa nhận học trò ông Park là đối thủ mạnh nhất và khó chơi nhất bảng G, qua sự tập trung, kiên nhẫn đến giây phút cuối cùng trong hai trận thắng đã qua. Duy có điều ông Marwijk rất tự tin sẽ giữ nguyên lực lượng và lối chơi cho các học trò để đánh bại đội dẫn đầu bảng.

Có thể đội VN dưới sự chỉ huy của trợ lý Lee cũng không cần mạo hiểm đá với hai tiền đạo như hai trận thắng đã qua, mà trở lại với sơ đồ 5-4-1 để chống chọi với sức công phá dồi dào của UAE với cặp chân sút lợi hại Ali Makhout - De Lima. Thậm chí, đội tuyển VN còn rất sắc sảo với thế trận phản công nhanh khi đối thủ say đòn và nôn nóng tấn công bế tắc.

Thầy Hàn có nhiều chọn lựa tốt

Ông Park Hang-seo dù không ngồi ghế chỉ đạo cầu thủ vẫn còn nhiều đòn độc có thể làm đối phương bất ngờ. Có một sự đau đầu dễ chịu của thầy Hàn là trong tay sở hữu những quân bài sung mãn và hiểu nhau nhất cho cuộc chạm trán với UAE. Át chủ bài Quang Hải trở lại sau thẻ phạt sẽ giúp hàng công có nhiều giải pháp và đòn độc hơn. Thậm chí, ban huấn luyện còn có những đau đầu khó xử ví như chọn Trọng Hoàng hay Văn Thanh đá chính ở cánh phải. Ngoài ra còn có “của để dành” Hồ Tấn Tài nữa. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm