Quang Liêm đoạt ngôi á quân cờ 'triệu phú Mỹ'

Quang Liêm đoạt ngôi á quân cờ 'triệu phú Mỹ' ảnh 1 

Nakamura bắt tay thủ hòa Lê Quang Liêm ván 2 để đăng quang ngôi vô địch cờ Triệu phú Mỹ. ẢNH: Twitter

Với vị trí dẫn đầu vòng loại (đấu bảy ván), tại bán kết Quang Liêm được xếp vị trí số 1 và đối đầu với kỳ thủ xếp hạng 3 Alex Lederman của nước chủ nhà. Trong khi đó kỳ thủ hạng 2 thế giới Hikaru Nakamura (Mỹ) tiếp Yu Yangyi (Trung Quốc). Vòng này, các kỳ thủ thi đấu hai ván cờ nhanh (thay vì cờ tiêu chuẩn như tại vòng loại) để phân định một suất đi tiếp vào chung kết.

Có lợi thế về cờ nhanh khi đang giữ hạng 12 thế giới, Quang Liêm dễ dàng đánh bại Alex Lederman sau hai ván thắng, ghi tên mình vào vòng tranh ngôi vô địch. Trận bán kết còn lại Hikaru Nakamura đánh bại Yu Yangyi tỉ số 2-1,5 điểm.

Tại vòng loại Nakamura thi đấu khá vật vờ, anh không giành suất đấu chính vào thẳng vòng chung kết và phải vượt qua vòng loại bằng suất đấu play-off. Tuy nhiên càng vào sâu, kỳ thủ gốc Nhật Bản càng thể hiện được ưu thế vượt trội của mình tại các ván đấu cờ nhanh. Có thể nói, Nakamura đấu cờ nhanh vượt trội hơn hẳn ĐKVĐ thế giới Manus Carlsen.

Tại ván đấu lượt đi trận chung kết, Nakamura phủ đầu Quang Liêm bằng lợi thế cầm quân trắng (đi tiên) giành chiến thắng rất thuyết phục. Ở ván đấu lượt về, kỳ thủ người Mỹ ung dung thủ hòa sau 30 nước cờ qua đó đăng quang ngôi vô địch trị giá 100.000 USD.

Với kết quả thất bại 0,5-1,5 điểm trước Hikaru Nakamura, Lê Quang Liêm nhận phần thưởng cho ngôi á quân 50.000 USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm